Truy nã toàn quốc 'siêu lừa' bán đất ảo ở Đà Nẵng

Đất của người khác nhưng Hùng gạ bán cho nhiều người, nhận tiền cọc rồi bỏ trốn, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng truy nã.

Ngày 15/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Đinh Minh Hùng (53 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Theo cơ quan công an, Hùng đã lừa bán đất cho nhiều người để nhận tiền cọc, sau đó tránh né, không giao sổ đỏ. Tất cả những lô đất này đều thuộc sở hữu của người khác nhưng Hùng vẫn ngang nhiên rao bán.

 Đinh Minh Hùng lừa bán đất ảo cho nhiều người. (Ảnh Công an Đà Nẵng)

Đinh Minh Hùng lừa bán đất ảo cho nhiều người. (Ảnh Công an Đà Nẵng)

Cụ thể, tháng 4/2018, Hùng thỏa thuận bán cho lô đất 95m2 tại tổ 108, phường Hòa Minh với giá 980 triệu đồng cho anh Trần Hoàng P. (trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng). Hùng nhận 100 triệu đồng tiền đặt cọc, hẹn 60 ngày sẽ bàn giao sổ đỏ nhưng sau đó không thực hiện.

Qua xác minh của cơ quan công an, lô đất này đang được UBND TP Đà Nẵng quản lý, chưa giao cho bất cứ cá nhân nào.

Tiếp đó, Hùng bán lô đất 81m2 tại tổ 53A, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu cho Phạm Anh H. với giá 900 triệu đồng, tiền đặt cọc 200 triệu đồng và hẹn sau 45 ngày sẽ giao sổ.

Tuy nhiên, lô đất này không phải của Hùng mà nó thuộc quyền sở hữu của anh P. (trú ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Tương tự, Hùng lừa bán cho anh Nguyễn Quốc T. (trú quận Liên Chiểu) lô đất 106,25m2, nhận cọc 295 triệu đồng, hẹn 70 ngày sau sẽ ra giấy tờ đất; bán cho chị Phan Thị Thu T. (trú quận Sơn Trà) lô đất 100m2, với giá 545 triệu đồng, nhận cọc 125 triệu đồng, hẹn 80 ngày sau sẽ hoàn tất hồ sơ giấy tờ.

Không những vậy, Hùng còn viết giấy nhận tiền để giúp chuyển đổi mục đích sử dụng 200m2 đất màu lên đất ở cho anh Phạm Văn S. lấy 20 triệu đồng.

Theo cơ quan Công an, bước đầu xác minh cho thấy Hùng lừa bán đất cho nhiều người, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Được biết, Đinh Minh Hùng từng có 1 tiền án về tội “Làm giả còn dấu, tài liệu cơ quan tổ chức”.

CHÂU THƯ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truy-na-toan-quoc-sieu-lua-ban-dat-ao-o-da-nang-d475032.html