Truy nã toàn quốc phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 - Bộ Công an

Cơ quan công an vừa phát lệnh truy nã toàn quốc đối với phạm nhân Cao Đăng Thành vừa bỏ trốn khỏi trại giam A2 - Bộ Công an, ngày 4/11 vừa qua.

Chiều 6/11, thông tin từ Trại giam A2 - Bộ Công an (đóng trên địa bàn xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) cho biết, đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với phạm nhân Cao Đăng Thành (SN 1988, quê ở xóm 5, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) vừa trốn khỏi trại.

Phạm nhân Cao Đăng Thành (Ảnh: CQCA)

Vụ trốn trại xảy ra sau bữa trưa ngày 4/11, phạm nhân Cao Đăng Thành bất ngờ vượt tường rào khu quản lý phạm nhân để đào tẩu, trốn thoát khỏi nơi giam giữ tại phân trại số 2, Trại giam A2. Phạm nhân Thành chạy trốn vào khu rừng gần đó, các lực lượng chức năng đã tích cực lùng sục, tìm kiếm, tuy nhiên chưa phát hiện được nơi phạm nhân Thành trốn trại ẩn nấp.

Theo hồ sơ ghi nhận, Cao Đăng Thành là phạm nhân đang thi hành án hình sự về các tội danh: Trộm cắp; Cướp tài sản; Chống đối người thi hành công vụ. Đối tượng bị giam giữ tại phân trại số 2 thuộc Trại giam A2, với thời gian chấp hành án là 10 năm 9 tháng.

Trại giam A2 đã ban hành quyết định truy nã toàn quốc đối với phạm nhân Cao Đăng Thành. Các đặc điểm nhận dạng phạm nhân bao gồm: chiều cao tầm 1,55 m, sống mũi lõm, sẹo dài 1,5 cm cách 4cm trước đầu lông mày phải.

Theo đó, bất kỳ người nào khi phát hiện nơi đối tượng bị truy nã trốn hoặc ẩn nấp cũng có quyền bắt và dẫn giải đối tượng đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện kiểm sát nhân dân hoặc UBND nơi gần nhất; hoặc báo ngay cho Trại giam A2 theo số điện thoại: 0914.095.493 hoặc 0258.3787.308.

H.Nguyên (t/h)

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/truy-na-toan-quoc-pham-nhan-tron-khoi-trai-giam-a2-bo-cong-an-61268.html