Truy nã phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam

Phạm nhân Đinh Văn Duẫn đang chấp hành án 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản đã trốn khỏi nơi giam giữ tại phân trại số 2 – thuộc trại giam Xuân Hà, Bộ Công an (đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Phạm nhân Đinh Văn Duẫn

Phạm nhân Đinh Văn Duẫn

Ngày 14-4, trại giam Xuân Hà (Cục C10 - Bộ Công an) đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định truy nã số 01/QĐ-TN đối với phạm nhân Đinh Văn Duẫn (23 tuổi, quê quán tại xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đang chấp hành án 4 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản" đã trốn khỏi nơi giam giữ vào sáng cùng ngày.

Theo hồ sơ, ngày 6-3-2019, Đinh Văn Duẫn bị Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 4 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản". Phạm nhân Duẫn sau đó bị giam giữ và thụ án tại phân trại số 2 thuộc trại giam Xuân Hà, Bộ Công an (đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh)

Phạm nhân Duẫn đã chấp hành án tù được 1 năm 4 tháng 13 ngày (tính đến ngày 14-4). Tuy nhiên, vào sáng ngày 14-4, phạm nhân Duẫn lợi dụng lúc đang lao động cải tạo tại cánh đồng trồng rau ở xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ trốn.

Theo quyết định truy nã, Đinh Văn Duẫn cao 1,7m, có nốt ruồi cách 0,5cm trên sau cánh mũi trái. Trại giam Xuân Hà thông báo đến toàn thể nhân dân khi phát hiện hoặc bắt giữ được đối tượng truy nã nêu trên, báo ngay cho cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Trại giam Xuân Hà đang phối hợp với cơ quan chức năng truy bắt phạm nhân Duẫn.

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/truy-na-pham-nhan-bo-tron-khoi-trai-giam-657241.html