Truy nã nhóm đối tượng xông vào nhà chém người

Ngày 7-7, Thượng tá Hồ Sỹ Hùng- Phó Trưởng CAH Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho hay, vừa ký các quyết định truy nã 3 bị can liên quan vụ án 'Cố ý gây thương tích' xảy ra tại xã Vĩnh Hòa (H. Vĩnh Linh). Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, khiến dư luận phẫn nộ.

Ngày 7-7, Thượng tá Hồ Sỹ Hùng- Phó Trưởng CAH Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho hay, vừa ký các quyết định truy nã 3 bị can liên quan vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại xã Vĩnh Hòa (H. Vĩnh Linh). Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, khiến dư luận phẫn nộ.

CAH Vĩnh Linh thông báo rộng rãi các quyết định truy nã Thành, Kiên và Anh.

CAH Vĩnh Linh thông báo rộng rãi các quyết định truy nã Thành, Kiên và Anh.

Vụ án xảy ra vào ngày 2-6-2019 tại nhà anh Lê Hữu Th. (39 tuổi, trú thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa, H. Vĩnh Linh). Một nhóm đối tượng nam đi trên 2 ô-tô đến nhà anh Th., trong khi một số đứng ngoài cổng thì 5 đối tượng khác cầm theo hung khí gồm gậy, rựa, dao phát ruộng đạp cửa xông vào nhằm anh Th. đánh, chém tới tấp vùng lưng, đầu, cổ. Bố vợ anh Th. là Nguyễn Văn C. (61 tuổi) có mặt tại đây cũng bị nhóm này đánh gây thương tích. Sau khi hành hung gia chủ, nhóm đối tượng lên ô-tô rời khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu và tiếp tục chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị do đa vết thương nặng.

Nhận được tin báo, CAH Vĩnh Linh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhập cuộc điều tra. Bước đầu xác định được, 1 trong những đối tượng chính liên quan vụ án là Nguyễn Phi Long (31 tuổi, trú xã Vĩnh Thành, H. Vĩnh Linh) nên thực hiện vận động đầu thú. Qua đó, vào lúc 0 giờ 30 ngày 3-6-2019, Long ra trình diện CA, thừa nhận là người đã nhờ nhóm đối tượng đến đánh anh Th. vì hay tin bố mình và anh Th. có mâu thuẫn dẫn đến đôi bên xâu ẩu. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngày 3-6, CAH ra quyết định khởi tố vụ án và lập Chuyên án 619C truy xét nhóm đối tượng. Với ý chí, quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng, trấn an dư luận, CAH Vĩnh Linh nhanh chóng làm rõ nội dung liên quan. Theo đó, để dằn mặt anh Th., Long gọi điện vào TP Đông Hà cho 1 đối tượng có biệt danh là Thành “điện” ra giúp sức. Thành “điện” tiếp tục gọi thêm một nhóm thanh niên là “bạn bè xã hội” ở nhiều địa bàn TP Đông Hà, H. Cam Lộ và H. Vĩnh Linh hỗ trợ. Gặp nhau, cả nhóm vào chợ mua hung khí gồm 5 cây rựa, 4 dao phát ruộng, 4 cán búa gỗ dài gần 1m rồi cùng đi trên 2 ô-tô tìm đến nhà Th. Một số đứng bên ngoài còn Long cùng Thành “điện”, Cu Ke và 2 đối tượng khác cầm hung khí xông vào nhà gây ra vụ đánh chém kinh hoàng. Trước nhóm đối tượng hung hãn, anh Th. và người thân chịu đòn khi không thể chạy trốn cũng như không chống đỡ được.

Hung khí thu giữ trong vụ án.

Quá trình điều tra, CAH Vĩnh Linh thu thập đủ cơ sở tiến tới ra quyết định khởi tố bị can các đối tượng gồm Long, Lê Văn Huy (31 tuổi), Lê Văn Ngân (31 tuổi), Lê Tuấn (30 tuổi) và Lê Tuấn Linh (30 tuổi, đều trú H.Vĩnh Linh), và Trần Quang Phước (23 tuổi, trú H.Cam Lộ). Ngày 1-7-2019, CAH Vĩnh Linh tiếp tục ra các quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thành, còn gọi Thành “điện” (32 tuổi, tạm trú P.1, TP Đông Hà); Lê Trung Kiên, còn gọi Kiên “bò” (30 tuổi, trú H.Cam Lộ); Đào Văn Anh, còn gọi Cu Ke (27 tuổi, trú TP Đông Hà) về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, 3 đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương từ ngày 3-6. Trước diễn biến này, ngày 4-7, CAH Vĩnh Linh ra các quyết định truy nã bị can đối với Thành, Kiên và Anh.

Thượng tá Hồ Sỹ Hùng cho biết, để phục vụ công tác truy nã, Cơ quan điều tra CAH Vĩnh Linh đã thông báo nội dung quyết định truy nã các bị can đến các cơ quan, tổ chức cá nhân được rõ. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay những đối tượng đang bị truy nã đến cơ quan CA, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã thì báo ngay cho CQĐT, CAH Vĩnh Linh, qua số điện thoại: 0233.3820.344.

B.HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_209078_truy-na-nhom-doi-tuong-xong-vao-nha-chem-nguoi.aspx