Truy nã nguyên Chủ tịch Hội nông dân ôm 800 triệu đồng bỏ trốn

Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh truy nã nguyên Chủ tịch Hội nông dân Triệu Sơn (Thanh Hóa) về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nguyên Chủ tịch Hội nông dân ôm 800 triệu đồng bỏ trốn đang bị truy nã. Ảnh Kiến Thức

Nguyên Chủ tịch Hội nông dân ôm 800 triệu đồng bỏ trốn đang bị truy nã. Ảnh Kiến Thức

Ngày 5/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối tượng Hoàng Văn Bốn (SN 1970), nguyên là Chủ tịch Hội nông dân huyện Triệu Sơn về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, kêt quả của cơ quan điều tra cho thấy, năm 2014 đến năm 2017, Công ty cổ phần nông nghiệp Tiến Nông có ký kết các hợp đồng kinh tế với Hội nông dân huyện Triệu Sơn trong việc cung ứng phân bón trả chậm cho bà con nông dân trong huyện.

Ông Hoàng Văn Bốn đã lấy danh nghĩa Chủ tịch Hội nông dân của huyện thu tiền mua phân bón của các xã rồi chiếm đoạt 800 triệu đồng của Công ty cổ phần nông nghiệp Tiến Nông sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông đã gửi đơn đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi của ông Bốn lấy tiền của dân rồi biến mất. Sau khi nhận được trình báo, phục vụ điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với Hoàng Văn Bốn.

Trước đó, ngày 30/6/2017, ông Hoàng Văn Bốn - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Triệu gửi đơn lên Thường trực Huyện ủy huyện Triệu Sơn xin nghỉ phép để đi chữa bệnh. Tuy nhiên, sau đó, ông Bốn không quay về nhiệm sở, trong khi cơ quan chức năng không thể liên lạc được với vị lãnh đạo này.

Huyện ủy huyện Triệu Sơn đã phải tạm thời đình chỉ chức vụ chủ tịch HND huyện đối với ông Hoàng Văn Bốn.

Xem thêm: Giết vợ bị phản bội

Minh Ngân (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/truy-na-nguyen-chu-tich-hoi-nong-dan-om-800-trieu-dong-bo-tron-52985-5.html