Truy nã kẻ chém công an viên ở Gia Lai thiệt mạng

Liên quan đến vụ công an viên ở huyện Chư Pưh thiệt mạng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa quyết định khởi tố và truy nã đối với nghi phạm.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai quyết định khởi tố và truy nã Hoàng Vĩnh Độ (SN 1989, trú tại Plei Tao, Ia Phang, Chư Pưh) về hành vi 'giết người'.

Cụ thể, đặc điểm nhận dạng: cao 1,55 mét, da vàng, tóc đen, lông mày rậm, sống mũi lõm, dái tai vuông chúc, mắt to, trên cánh tay phải có hình xăm.

Lực lượng chức năng đề nghị bất kỳ ai phát hiện nghi phạm cũng có quyền bắt và giải ngay tới cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Đồng thời, đơn vị bắt hoặc tiếp nhận nghi phạm truy nã phải báo ngay cho cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

Quyết định truy nã đối với Hoàng Vĩnh Độ của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai.

Quyết định truy nã đối với Hoàng Vĩnh Độ của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai.

Như VTC News đưa tin, khoảng 16h ngày 13/6, anh Đ.X.H. cùng Nguyễn Đình Đông (19 tuổi, trú thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa) gặp Hoàng Vĩnh Phú (27 tuổi, trú thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Tại đây, hai bên xảy ra xô xát đánh nhau. Thấy em trai bị đánh, anh ruột của Phú là Hoàng Vĩnh Độ (31 tuổi) lao vào đánh trả.

Độ dùng dao đâm vào ngực anh H. và đâm vào bụng anh Đông. Sau đó, 2 anh em Phú và Độ rời khỏi địa phương.

Anh H. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng, còn anh Đông đang được điều trị tại bệnh viện.

Khoảng 1 ngày sau khi vụ án xảy ra, Phú đã tới cơ quan công an trình diện.

Hiện nay, cơ quan công an đã khởi tố vụ án.

HIỀN MAI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ban-tin-113-online/truy-na-ke-chem-cong-an-vien-o-gia-lai-thiet-mang-ar554054.html