Truy nã kẻ cầm đầu băng đòi nợ thuê

Trong lúc 4 đồng bọn sa lưới, Lưu Chung Liêu-kẻ cầm đầu nhóm đòi nợ thuê hiện đã bỏ trốn.

Chiều 15-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết vừa quyết định truy nã và tổ chức truy bắt nghi can Lưu Chung Liêu (tự Duy, SN 1976; ngụ ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đây là đối tượng cầm đầu băng đòi nợ thuê có "số má" ở một số địa bàn giáp ranh của Long An.

Khoảng 19 giờ ngày 26-3, Liêu cầm đầu nhóm đòi nợ thuê gồm Trần Anh Khá, Nguyễn Duy Khanh, Phan Văn Thạo và Nguyễn Công Trọng Hiếu (cùng ngụ ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh) đến nhà bà Hồ Thị Điệp (SN 1968; ngụ ấp 5, xã Lạc Tấn) để đòi nợ thuê 10 triệu đồng. Theo thỏa thuận, nếu lấy được tiền mỗi tên nhận 1 triệu đồng.

Đến nhà gặp bà Điệp nhưng không nhận được tiền, Liêu kêu đàn em lấy xe tay ga hiệu Vision rồi chạy về nhà trọ ở TP Tân An. Nhận tin báo, trinh sát hình sự Công an huyện truy theo đến sáng, bắt khẩn cấp Khá và Khanh. Bốn ngày sau, Hiếu, Thạo tự giác ra đầu thú; riêng Liêu trốn khỏi địa phương.

Tin -ảnh: H.Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/truy-na-ke-cam-dau-bang-doi-no-thue-20180416093512311.htm