Truy nã hai kẻ đánh nữ phụ xe buýt ở Hà Nội ngày 20/10

Cơ quan chức năng phát lệnh truy nã Trịnh Kim Hiếu và Tưởng Kim Hồng (trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) là hai kẻ hành hung nữ phụ xe buýt vào ngày 20/10 vừa qua.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, đơn vị ra Quyết định truy nã đối với 2 trong số 3 bị can đánh chị Đ.T.H (SN 1992, trú tại Ứng Hòa) - phụ xe buýt tuyến 103B Mỹ Đình - Hồng Quang vào ngày 20/10.

Hai kẻ bị truy nã được xác định là Trịnh Minh Hiếu (SN 1995; trú tại Quang Trung, Vân Đình, Ứng Hòa), Tưởng Kim Hồng (SN 1987; trú tại Văn Ông, Tảo Dương Văn, Ứng Hòa).

 Trịnh Minh Hiếu (trái) và Nguyễn Kim Hồng bị công an truy nã.

Trịnh Minh Hiếu (trái) và Nguyễn Kim Hồng bị công an truy nã.

Cơ quan điều tra cho hay, ai phát hiện Hiếu và Hồng, thì có thể báo ngay cho Công an huyện Ứng Hòa (SĐT: 02433882233), hoặc Tổng đài 113.

Như VTC News đưa tin, vào khoảng 12h45 ngày 20/10, xe buýt BKS 29B-188.23 chở khách từ Bến xe Mỹ Đình đi Bến xe Hồng Quang. Khi xe đến khu vực Xà Kiều, huyện Ứng Hòa thì một nam thanh niên đứng giữa đường chặn xe dừng lại.

Sau đó, người này cùng 4 thanh niên khác lên xe. Trên xe, nhóm người này này nói chuyện lớn tiếng, kèm theo những lời lẽ thô tục. Bên cạnh đó, những kẻ này còn trêu ghẹo lái xe và phụ xe buýt, khiến nhiều hành khách khác cảm thấy khó chịu.

Lúc này, chị H. ra nhắc nhở thì bị nam thanh niên trong nhóm thanh niên đạp vào người.

Chị H. phải điều trị tại bệnh viện sau khi bị nhóm côn đồ hành hung.

Nữ phụ xe buýt phản ứng thì bị người khác trong nhóm thanh niên xông vào đấm đá khiến chị bầm dập vùng mặt.

Sau khi hành hung chị H. xong, một người trong nhóm thanh niên đưa 1 triệu đồng để chị H. và tài xế xe buýt đi mua thuốc nhưng không ai cầm. Khi xe đến điểm dừng chân gần sân vận động Ứng Hòa, nhóm người này nhanh chóng xuống xe.

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 3 người gồm Trịnh Minh Hiếu (SN 1995; trú tại Quang Trung, Vân Đình, Ứng Hòa), Tưởng Kim Hồng (SN 1987; trú tại Văn Ông, Tảo Dương Văn, Ứng Hòa) và Phan Trung Đức (SN 1994; trú tại Hậu Xá, Phương Tú, Ứng Hòa) về tội cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, Hiếu và Hồng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Mạnh Đoàn - Hữu Dánh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truy-na-hai-ke-danh-nu-phu-xe-buyt-o-ha-noi-ngay-20-10-d517250.html