Truy nã hai bị can trốn khỏi nơi giam giữ

Chiều 1-7, Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra các quyết định truy nã hai bị can trốn khỏi nơi giam giữ tại Trại tạm giam, Công an tỉnh vào ngày 30-6.

Bị can Nguyễn Viết Huy.

Bị can Nguyễn Viết Huy.

Hai bị can gồm Nguyễn Viết Huy, còn có biệt danh “nấm độc”, sinh năm 1986, nơi ở Khu phố 14, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết (Bình Thuận) và Nguyễn Văn Nưng, sinh năm 1982, nơi ở Khu phố 1, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong (Bình Thuận).

Nguyễn Viết Huy, có tiền án 9 năm tù về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi mãn hạn tù về lại địa phương, Huy tiếp tục móc nối, trực tiếp thiết lập đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Bình Thuận. Ngày 5-5-2019, Huy đi TP Hồ Chí Minh mua ma túy về Phan Thiết chuẩn bị đưa đi tiêu thụ thì bị cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh bắt với khối lượng hơn 2 kg ma túy.

Bị can Nguyễn Văn Nưng.

Nguyễn Văn Nưng, bị bắt vào ngày 10-12-2017 về tội giết người. Cách đây hơn nửa tháng, Nưng đã bị đưa ra xét xử về tội cố ý gây thương tích, nhưng Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại do chưa đủ chứng cứ.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Phòng PC01-Công an tỉnh Bình Thuận, địa chỉ số 117 đường Tôn Đức Thắng, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; điện thoại: 0693.428.313 hoặc 0693.428.140.

ĐÌNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40721302-truy-na-hai-bi-can-tron-khoi-noi-giam-giu.html