Truy nã đối tượng mua bán trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 19-5, Công an Q.Bình Tân cho biết vừa ra quyết định truy nã đối với Vì Thành Chung (SN 1997, ngụ thôn 8, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) về tội 'mua bán trái phép vũ khí quân dụng'.

Theo kết quả điều tra, tối 23- 12-2019, tại trước nhà số 395 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Q.Bình Tân bắt quả tang đối tượng Nguyễn Huyền Anh (SN 1996, quê Đồng Tháp) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại thời điểm bắt giữ, trinh sát thu trong người đối tượng 3 gói nylon chứa tinh thể không màu, qua giám định là ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn màu đen hiệu Zoraki 906, số súng 000062, cùng một băng đạn có 6 viên đạn màu vàng, có cùng ký hiệu SBP 7,65.

Nguyễn Huyền Anh

Nguyễn Huyền Anh

Mở rộng truy xét, khuya cùng ngày, Đội Cảnh sát ma túy Q.Bình Tân phối hợp cùng Công an P.Bình Trị Đông, kiểm tra hành chính phòng số 102, khách sạn Ngọc Hương ở Tỉnh lộ 10, bắt giữ đối tượng đã bán ma túy cho Nguyễn Huyền Anh là Tiêu Thanh Thủy (SN 1993, quê Trà Vinh), thu giữ 2 gói nylon chứa tinh thể không màu, qua giám định là ma túy đá.

Tiêu Thanh Thủy

Tiếp tục phối hợp cùng Công an P9Q6, trưa hôm sau, Đội Cảnh sát ma túy Q.Bình Tân mời Vì Thành Chung về làm việc khi gã đang uống cà phê ở quán Đà Lạt Phố trên đường Hồng Bàng. Kiểm tra trong người Chung, trinh sát thu giữ thêm 1 khẩu súng ngắn hiệu MP9C, số súng MP18152274C, kèm theo 2 hộp tiếp đạn và 5 viên đạn có vỏ bằng kim loại màu vàng, đầu đạn bằng cao su màu đen. Qua đấu tranh, Chung thừa nhận đã bán khẩu súng ngắn hiệu ZORAKI 906 cùng số đạn cho Nguyễn Huyền Anh với giá 30 triệu đồng.

Vì Thành Chung

Được cơ quan điều tra cho tại ngoại hầu tra trong thời gian chờ củng cố hồ sơ xử lý, Chung đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Do vậy, ngày 11-5-2020, Công an Q.Bình Tân đã ra quyết định truy nã đối với Chung.

Qua Báo CATP, Cơ quan Cảnh sát điều tra Q.Bình Tân đề nghị ai phát hiện Vì Thành Chung đang trốn ở đâu, xin báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Đội Cảnh sát ma túy Q.Bình Tân gặp điều tra viên Trần Văn Thái theo số ĐT: 0986270279. Ai cố tình chứa chấp, bao che đối tượng này sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Kim Ngọc

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/truy-na-doi-tuong-mua-ban-trai-phep-vu-khi-quan-dung_92995.html