Truy nã đối tượng lừa đảo xin việc vào ngành công an để chiếm đoạt tiền

Tự nhận mình là đang công tác tại Công an tỉnh Thanh Hóa, quen biết nhiều lãnh đạo công an và có thể xin cho việc vào ngành công an, Đàm đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người rồi bỏ trốn.

Đối tượng Lê Văn Đàm.

Đối tượng Lê Văn Đàm.

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Văn Đàm (SN 1962), trú tại 7/11 Thành Công, phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2014 đến cuối năm 2017, Lê Văn Đàm đã giả danh là cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa và tự giới thiệu có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều lãnh đạo và có thể xin vào ngành công an để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn TP.Thanh Hóa và huyện Đông Sơn.

Cụ thể, với thủ đoạn trên, biết chị N.T.T.M., trú phường Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa, muốn xin cho con vào học tại một trường trung cấp Cảnh sát, Lê Văn Đàm đã nhận của chị này số tiền 530 triệu đồng. Do không xin được vào học, sau nhiều lần đòi nhưng Đàm không trả lại tiền nên chị M. đã viết đơn tố cáo lên cơ quan điều tra.

Ai biết Lê Văn Đàm ở đâu hãy thông báo cho Công an tỉnh Thanh Hóa, số 15A Hạc Thành, phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truy-na-doi-tuong-lua-dao-xin-viec-vao-nganh-cong-an-de-chiem-doat-tien-a406927.html