Truy lùng sát thủ máu lạnh

Trong chuyến công tác tại CA tỉnh Gia Lai, chúng tôi được cán bộ trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (CSTNTP) kể lại hành trình truy bắt tên tội phạm 2 lần giết người là Nguyễn Hoàng Ninh (1982, quê Quảng Ngãi, tạm trú TP Pleiku, Gia Lai) làm nghề phụ xe.

Trong cuộc nhậu đến tận khuya 2-4-2001, sau khi “cưa” hết 2 lít rượu, Nguyễn Hoàng Ninh cùng Ân, Trọng, Khải, Pháp, Thúy, Thùy Tuyên, Bích Liễu, Thúy Hà rủ nhau đi chơi tiếp. Vừa qua khỏi quán, cả nhóm gặp anh Bùi Văn Thiệp chạy xe máy chở anh Võ Hào đi chiều ngược lại. Do anh Thiệp cũng đã uống rượu nên chạy xe nhanh, lạng lách trên đường. Thấy vậy, Ninh gọi đùa giỡn “cậu, cậu” và bảo Trọng đưa lưỡi lê thủ sẵn cho mình. Nghe người khác gọi giọng xấc xược, Thiệp liền quay xe lại, chạy thẳng đến chỗ nhóm Ninh đang đứng và tông trúng chân Trọng. Vừa lúc đó, Thiệp chửi thề, hỏi: “Tụi bay muốn gì” và giơ tay đánh Ninh nhưng Ninh né được. Lập tức, chiếc lưỡi lê trong tay Ninh vung ngược lên, thọc sâu vào nách trái Thiệp. Thiệp vội xuống xe và bỏ chạy được một đoạn thì ngất xỉu. Ninh đuổi theo đến nơi, thấy Thiệp đã xỉu và máu ra nhiều liền bỏ trốn. Anh Thiệp chết ngay sau đó.

Ngày 3-4, Ninh bị CATP Pleiku bắt giữ. Ngày 29-11-2001, Nguyễn Hoàng Ninh bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 12 năm tù về tội “Giết người”. Nguyễn Hoàng Ninh được đưa vào trại giam để giáo dục cải tạo và được đặc xá trước thời hạn vào ngày 25-10-2007.

Tưởng rằng một lần bàn tay vấy máu là quá đủ để Nguyễn Hoàng Ninh biết quý trọng mạng sống con người, nhưng không, hắn lúc nào cùng muốn chứng tỏ sự yêng hùng, ngạo mạn. Chiều 8-3-2008, chị Hoàng Đình Bảo Anh (bạn gái của Ninh) gọi điện rủ Ninh đến nhậu tại quán câu cá thư giãn “Bò Cạp Nước” ở P. Ia Kring, TP Pleiku. Nhậu khoảng 15 phút, Ninh không uống nữa và nói Bảo Anh đi về nhưng Bảo Anh không về. Ninh cầm bịch trái cây ra ngoài hành lang trước quán ăn. 30 phút sau, Ninh gọi điện kêu Bảo Anh ra ngoài nói chuyện. Lời qua tiếng lại, Bảo Anh nói: “Mày là thằng tù mới ra chứ gì”. Ninh điên tiết vì bị xúc phạm liền rút dao gọt trái cây đâm Bảo Anh ngã gục. Thấy vậy, ông Phan Công Mỹ (người trông xe) vào can ngăn cũng bị Ninh “tặng” một nhát dao gây thương tích. Sau đó Ninh lấy xe bỏ trốn, còn Bảo Anh chết trên đường đi cấp cứu.

Ngày 14-3-2008, sau khi khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã đặc biệt Nguyễn Hoàng Ninh trên toàn quốc, đồng thời tổ chức lực lượng truy bắt. Suốt 6 năm không lần ra tung tích, nhưng các trinh sát quyết không để tên sát thủ máu lạnh thoát sự trừng trị của pháp luật. Đầu năm 2014, các anh xác lập chuyên án truy nã, tổ chức các biện pháp nghiệp vụ truy bắt Nguyễn Hoàng Ninh. Các tổ trinh sát đã đi nhiều nơi như Đắc Lắc, Hà Nội, Bình Định, Ninh Thuận, Đà Nẵng xác minh nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng tên tội phạm nguy hiểm này.

Sau nhiều thời gian xác minh, các trinh sát cũng có được những thông tin về đối tượng, theo đó Ninh đã có vợ và 2 đứa con, làm nghề phụ lái xe ô-tô đông lạnh cho gia đình vợ ở Quảng Ngãi. Đầu tháng 4-2014, một tổ trinh sát Phòng CSTNTP CA tỉnh Gia Lai phối hợp với CSTNTP CA tỉnh Quảng Ngãi khoanh vùng truy tìm đối tượng và nhận được nguồn tin có giá trị: Ngày 19-4-2014, tại địa bàn xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, tổ TTKS CSGT CATP Quảng Ngãi phát hiện ô-tô đông lạnh BKS 76C-02522 vi phạm luật giao thông nhưng tài xế không chấp hành hiệu lệnh của CSGT. Trong lúc trốn chạy, tài xế xe đông lạnh trên đã làm một chiến sĩ CSGT bị thương. Ngày 29-4, CATP Quảng Ngãi triệu tập người điều khiển xe ô-tô đông lạnh trên lên làm việc, anh ta khai tên là Nguyễn Quốc Việt (1982, trú thị trấn Chợ Chùa, H. Nghĩa Hành, Quảng Ngãi). Trong lý lịch cá nhân, Việt khai tên bố mẹ, anh chị em ruột trùng khớp với các quan hệ của đối tượng truy nã Nguyễn Hoàng Ninh.

Sau khi xem xét kỹ nhân dạng, giọng nói và các mối quan hệ nhân thân, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai nhận định người tài xế vi phạm luật giao thông tên Việt tại TP Quảng Ngãi và đối tượng bị truy nã Nguyễn Hoàng Ninh là một nên chỉ đạo tổ trinh sát phối hợp với CA Quảng Ngãi tiến hành bắt giữ. Sáng 9-5, người lái xe tên Việt đến Đội CSGT CATP Quảng Ngãi giải quyết vụ việc thì bị các trinh sát bắt giữ theo lệnh truy nã. Trước các tài liệu chứng cứ trinh sát truy nã Công an tỉnh Gia Lai đưa ra, Việt thừa nhận anh ta chính là Nguyễn Hoàng Ninh- kẻ đã phạm tội giết người và đang bỏ trốn.

Tại phiên tòa ngày 23-9-2014, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Ninh 20 năm tù về tội “Giết người”, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 109 triệu đồng tiền mai táng, tiền tổn thất tinh thần, và buộc cấp dưỡng mỗi tháng 2 triệu đồng cho đứa con 10 tuổi của bị hại đến tuổi trưởng thành.

THANH NGHỊ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_197423_truy-lung-sat-thu-mau-lanh.aspx