Truy lùng nhóm 'quái xế' chạy xe 1 bánh, lạng lách trên phố

5 'quái xế' tham gia vụ bốc đầu xe máy, chạy lạng lách trên các tuyến phố Đà Nẵng gây bức xúc trong dư luận đã sa lưới sau 24 giờ truy xét của lực lượng CSGT. Ngay trong ngày 12-5, Đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng CSGT tiếp tục khai thác thông tin để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng để răn đe...

5 “quái xế” tham gia vụ bốc đầu xe máy, chạy lạng lách trên các tuyến phố Đà Nẵng gây bức xúc trong dư luận đã sa lưới sau 24 giờ truy xét của lực lượng CSGT. Ngay trong ngày 12-5, Đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng CSGT tiếp tục khai thác thông tin để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng để răn đe...

Hình ảnh các đối tượng bốc đầu xe máy, chạy 1 bánh.

Hình ảnh các đối tượng bốc đầu xe máy, chạy 1 bánh.

“Diễn xiếc” trên phố

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, tối 10-5, trên mạng xã hội xuất hiện 2 clip ghi lại hình ảnh 2 thanh niên bốc đầu xe máy, chạy một bánh lạng lách với tốc độ cao trên các tuyến phố. Cùng đi với hai “quái xế” này còn có một nhóm thanh niên khác cổ vũ, quay phim 2 “quái xế”. Trong video phát tán trên mạng xã hội, không chỉ người cầm lái chạy xe một bánh, mà đối tượng ngồi sau cũng ngả ngửa người về phía sau, dang hai tay lên trời la hét. Mỗi cung đường chúng đi qua từ đường Điện Biên Phủ, đến khu vực trên cầu Rồng và các tuyến phố khác chúng đều thể hiện mình là “tổ lái”, khiến người tham gia giao thông bất bình, phẫn nộ.

Đại tá Phan Ngọc Truyền- Trưởng phòng CSGT cho hay, khi phát hiện sự việc, lãnh đạo Phòng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ thành lập nóng tổ công tác do Thượng tá Hoàng Tiến Sỹ - Phó Trưởng phòng làm Tổ trưởng, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành truy xét các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất hệ thống camera các tuyến phố, tổ công tác đã làm rõ danh tính 1 trong 2 “quái xế” là Triệu Đức Hải (20 tuổi, quê Cao Bằng, tạm trú tại Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng), đối tượng ngồi sau xe máy bốc đầu.

Qua làm việc, Hải khai nhận: Tối 9- 5, Hải hẹn gặp nhóm bạn để tổ chức đua xe và bốc đầu xe máy và quay video để “tung” lên mạng “câu like, câu view”. Hải cùng Bùi Quang Duy (2002, quê Hưng Yên, tạm trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), đối tượng điều khiển xe máy, liên tục bốc đầu xe máy chạy trên nhiều tuyến phố chính như Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, cầu Rồng, Võ Nguyên Giáp để các đối tượng khác chạy theo quay lại video. Ngày hôm sau (10-5), nhóm “quái xế” này đã đăng video lên mạng xã hội để cộng đồng mạng “chiêm ngưỡng”.

Lực lượng CSGT truy xét, mời các đối tượng liên quan đến làm việc.

Xử nghiêm để răn đe

Trung tá Phạm Hồng Hải- Đội trưởng Tham mưu Tổng hợp, Phòng CSGT CATP Đà Nẵng, cho biết: Trong quá trình làm việc, đối tượng Hải khai nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời bật mí thông tin liên quan đến nhóm thanh niên cùng tham gia đua xe, bốc đầu vào đêm đó. Từ khai nhận của Hải, lực lượng Phòng CSGT đã mời thêm 4 đối tượng có liên quan về đấu tranh, gồm: Nguyễn Quốc Cường (2001, quê Nghệ An, tạm trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu); Vũ Đức Vinh (2000, quê Nam Định, tạm trú P. Hòa Hải); Nguyễn Ngọc Hiền (2003, quê Quảng Nam, tạm trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà) và Bùi Quang Duy (2002, quê Hưng Yên, tạm trú P. Hòa Hải).

* Sau khi làm rõ nhóm đối tượng tụ tập cổ vũ đua xe, bốc đầu xe máy, điều khiển xe chạy 1 bánh, ngày 12-5, lãnh đạo Phòng CSGT đã biểu dương, khen thưởng Tổ công tác xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan.

P.V

“Quá trình điều tra, lực lượng CSGT xác định, chiếc xe các đối tượng bốc đầu mang BKS 11U1- 148.34. Tuy nhiên để tránh bị phát hiện khi thực hiện hành vi vi phạm, các đối tượng đã tháo BKS. Sau khi đã bàn nhau kỹ lưỡng, cả nhóm hẹn nhau đi uống nước tại đường Bạch Đằng, sau đó dạo quanh các tuyến phố. Trong lúc “dạo phố”, quan sát không có lực lượng tuần tra, Duy chở Hải đã nhiều lần thực hiện hành vi bốc đầu xe, chạy xe bằng 1 bánh, lạng lách trên phố gây bức xúc cho người đi đường. Riêng những đối tượng còn lại có nhiệm vụ quay video, sau đó chia sẻ trên trang facebook mà nhóm đối tượng này đang quản lý”, Trung tá Phạm Hồng Hải nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng liên quan vụ việc trên, Đại tá Lê Quốc DânPhó Giám đốc CATP cho hay, đây là những hành vi không thể chấp nhận được, gây bất an cho nhân dân địa phương, cần phải điều tra thật rõ, xử lý nghiêm làm gương cho người khác.

“Không chỉ vi phạm các lỗi tụ tập cổ vũ đua, bốc đầu điều khiển xe một bánh lạng lách, qua kiểm tra còn xác định các phương tiện trên đều đã được các đối tượng độ nhiều bộ phận làm thay đổi kết cấu xe. Tôi đề nghị lực lượng CSGT làm rõ tất cả các lỗi để xử lý. Cùng với việc đưa ra các hình thức xử phạt, cần thiết phối hợp thêm với các lực lượng, địa phương truy tận nơi những điểm tổ chức độ xe và các thiết bị khác để cho nhóm đối tượng có hành vi đua xe, bốc đầu...”, Đại tá Lê Quốc Dân nói.

CÔNG HẠNH

>> Truy tìm "quái xế" điều khiển xe 1 bánh, lạng lách trên phố

>> Bắt 2 “quái xế” bốc đầu, chạy xe mô tô một bánh “câu like”

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_224742_truy-lung-nhom-quai-xe-chay-xe-1-banh-lang-lach-tren-pho.aspx