Truy đuổi xe chở gỗ, 3 kiểm lâm bị đánh trọng thương

Lúc truy đuổi bắt xe chở gỗ của một đối tượng, lực lượng cán bộ kiểm lâm đã bị các đối tượng lạ mặt xông vào đánh dẫn đến trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Tối 15/11, tin từ hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, đơn vị này vừa báo cáo vụ việc đến cơ quan Công an tỉnh liên quan đến một số đối tượng chống đối lực lượng kiểm lâm khi đang làm nhiệm vụ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc cán bộ kiểm lâm bị các đối tượng hành hung.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h25 cùng ngày, khi đang trực tại chốt Kiểm lâm Cao Quảng thuộc địa bàn xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tổ kiểm lâm 3 người (gồm, ông Trương Khánh Bằng, Phó Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa; ông Nguyễn Trung Nghĩa, cán bộ đội Kiểm lâm Cơ động số 2 và ông Phạm Phong Phú, cán bộ hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch ) phát hiện 1 chiếc xe tải chở một số lượng khung gỗ táu (thuộc nhóm II) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Chiếc xe mang BKS: 73C – 011.52 do Nguyễn Văn Cường (29 tuổi), trú xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa điều khiển.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra, tuy nhiên tài xế Cường đã không chấp hành mà rồ ga bỏ chạy. Lúc này, các cán bộ Kiểm lâm đã dùng xe truy đuổi, được một đoạn đường thì mất dấu vết vì tài xế này điều khiển xe lẩn trốn.

Một lúc sau, tổ công tác nhận được tin báo Cường đã lái xe ẩn nấp vào một nhà dân và đã đưa một ít gỗ xuống xe nhằm hủy tang vật.

Ngay sau đó, tổ công tác đã nhanh chóng có mặt tại nhà người dân này để làm rõ. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, Cường tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ trốn, lực lượng Kiểm lâm lại tiếp tục đuổi theo.

Với quyết tâm truy bắt đối tượng, đến khoảng 10h10 cùng ngày, khi đến địa phận thôn Cao Cảnh, xã Cao Quảng thì xe của Cường đâm vào một đống đá ven đường và dừng lại. Lúc này, tổ công tác ập đến yêu cầu Cường mở cửa xe để làm việc, xuất trình giấy tờ nhưng đối tượng này khóa chặt cửa, cố thủ trong xe. Khi lực lượng kiểm lâm khống chế được gã tài xế này thì đối tượng gọi người thân và hô hoán người dân xung quanh đến bảo vệ mình và vu khống lực lượng kiểm lâm “cướp gỗ”.

Lập tức, nhiều đối tượng lạ mặt xuất hiện và ngăn lực lượng kiểm lâm làm nhiệm vụ. Thấy vậy, ông Trương Khánh Bằng đã dùng súng bắn 3 phát chỉ thiên để cảnh cáo Cường cùng một số đối tượng quá khích. Thế nhưng, các đối tượng hung hăng đã lao vào tấn công lại lực lượng đang làm nhiệm vụ. Trong lúc ẩu đả với lực lượng kiểm lẩm, khẩu súng phát nổ, Cường bị trúng 1 viên đạn cao su vào đùi phải khiến đối tượng bị thương.

Quá trình xảy ra giằng co, 3 kiểm lâm bị một số đối tượng vây đánh dẫn đến chấn thương nặng. Hậu quả, kiểm lâm Nguyễn Trung Nghĩa và Phạm Phong Phú được đưa vào bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu, ông Nghĩa được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, còn Phú bị thâm bầm mắt và bị nhiều vết thương sau lưng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Riêng ông Trương Khánh Bằng bị thương nhẹ ở tay, đang được theo dõi.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truy-duoi-xe-cho-go-3-kiem-lam-bi-danh-trong-thuong-a411085.html