Truy đuổi nhóm cổ vũ đua xe và đua xe trái phép ở Đồng Nai

Bắt giữ nhóm thanh niên chặn đường tổ chức đua xe, lực lượng chức năng đưa 18 người cùng 5 ô tô biển số TP. HCM, Đồng Nai và hai xe máy liên quan về trụ sở làm việc.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Ngày 06/4, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết đã lập hồ sơ để xử lý 18 người ở Đồng Nai, TP HCM, Bình Thuận về hành vi cổ vũ đua xe trái phép.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 05/4, 60 người tập trung tại tuyến đường liên huyện Gia Canh, huyện Định Quán đi huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận. Tại đây, họ dùng ô tô chặn 2 đầu đường để tổ chức đua xe. Khi Công an huyện Định Quán chặn bắt, nhóm thanh niên này tháo chạy.

Sau quá trình truy đuổi, lực lượng công an đã đưa 18 đối tượng liên quan về trụ sở làm việc, tạm giữ 5 ô tô và 2 xe máy. Nhiều đối tượng khác chạy thoát, hiện lực lượng công an đang phối hợp với các đơn vị khác để tiếp tục truy bắt đưa về xử lý theo quy định.

Theo một cán bộ công an, tuyến đường Gia Canh, kể từ khi cầu Bến Thuyền nối ấp 10 xã Gia Canh với xã Đức Tín, huyện Đức Linh của tỉnh Bình Thuận được đưa vào sử dụng nên giao thông trở nên thuận lợi hơn. Lợi dụng đường sá thông suốt, thưa vắng dân cư nên các nhóm thanh niên thường tụ tập về đây để đua xe, gây mất an toàn an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Di Linh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/truy-duoi-nhom-co-vu-dua-xe-va-dua-xe-trai-phep-o-dong-nai-d152816.html