Truy đuổi bắt giữ tài xế xe tải chở 3.000 chiếc điện thoại thông minh không rõ nguồn gốc

Khi được lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra, tài xế điều khiển xe tải đã nhấn ga bỏ chạy buộc lực lượng chức năng phải truy bắt.

Cơ quan chức năng kiểm tra lô hàng 3.000 chiếc điện thoại thông minh không có nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Công an Bình Phước.

Cơ quan chức năng kiểm tra lô hàng 3.000 chiếc điện thoại thông minh không có nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Công an Bình Phước.

Vào lúc 6h30’ phút ngày 2/6, Tổ tuần tra kiểm soát đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 13 thuộc địa phận xã Thanh Phú (thị xã Bình Long, Bình Phước) đã phát hiện xe ô tô tải mang BKS: 71C-064.47 có dấu hiệu nghi vấn nên đã dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tăng ga bỏ chạy về hướng huyện Chơn Thành buộc Tổ công tác dùng xe mô tô và xe ô tô tuần tra tiến hành truy đuổi.

Trong quá trình bỏ chạy, tài xế điều khiển xe tải liên tiếp ép xe tổ công tác. Khi truy đuổi đến khu vực xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành), tổ công tác đã dừng được phương tiện.

Kết quả, cơ quan chức năng phát hiện phía sau thùng hàng có chở chở 30 bao hàng, bên trong chứa khoảng 3.000 điện thoại thông minh các loại. Tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên xe.

Qua làm việc, bước đầu tài xế khai nhận tên Hồ Thanh Cảnh (50 tuổi, trú ấp 4, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh). Toàn bộ xe tải và hàng hóa đã được Trung tâm y tế huyện Chơn Thành phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Tổ công tác đã phối hợp bàn giao đối tượng, tang vật cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước và Cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành xác minh, điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/truy-duoi-bat-giu-tai-xe-xe-tai-cho-3000-chiec-dien-thoai-thong-minh-khong-ro-nguon-goc-yuiSvK6Mg.html