Truy đuổi 2 km bắt ô tô gây tai nạn bỏ trốn

Trưa 22-10, trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô con (loại bốn chỗ ngồi) và mô tô.

Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, ô tô con rời bỏ khỏi hiện trường và bị người dân truy đuổi bắt được cách đó khoảng 2 km. Hậu quả vụ tai nạn làm một cô gái nhập viện trong trình trạng bị thương khá nặng. Ô tô và mô tô đều bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn (biển số gãy rời khỏi đầu ô tô con rồi mắc kẹt vào phần sau mô tô.

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 11 giờ 40 ngày 22-10, ô tô con (loại bốn chỗ ngồi) mang BKS 50Z-7732 do tài xế Lê Anh Đạt (sinh năm 1974, ngụ phường 6, quận 10, TP.HCM) điều khiển đang lưu thông trên đường dẫn TP.HCM - Trung Lương, hướng từ ngã tư Đồng Tâm vào vòng xoay cao tốc.

Khi đến đoạn qua ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì va chạm vào mô tô mang BKS 63B3-541.68 do chị Nguyễn Thị Huỳnh M. (sinh năm 1994, ngụ xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh làm chị M. té ngã xuống đường. Ô tô con tiếp tục mang mô tô khoảng 100 m trên đường mới chịu dừng lại, biển số ô tô con cũng gãy rời ra khỏi đầu xe và mắc kẹt vào phần sau của mô tô.

Đáng nói hơn, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế ô tô không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Cùng lúc này, một tài xế ô tô tải (loại xe đông lạnh) đang điều khiển xe lưu thông hướng ngược lại phát hiện nên đã dừng xe bên đường tri hô, nhờ người dân chở trên mô tô truy đuổi theo khoảng 2 km thì bắt giữ được ô tô con trên đường lộ Me (thuộc địa bàn ấp 1, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Lúc này, tài xế ô tô tải rút chìa khóa trên ô tô con bàn giao cho lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó. Riêng chị M. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương khá nặng.

Hiện trường nơi người dân bắt giữ ô tô con gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, qua trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Văn Khoa (sinh năm 1945, ngụ phường 6, quận 10, TP.HCM), tự giới thiệu mình là chủ xe, cho biết chiếc xe trên đi ăn đám cưới ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trên đường về đến đây thì xảy ra tai nạn.

Lúc xảy ra tai nạn, ông Khoa đang ngủ nên không hay biết. Khi ông tỉnh dậy thì thấy tài xế Lê Anh Đạt đang quẹo xe vào một con đường nhỏ nằm cạnh đường dẫn cao tốc nên ông hỏi, vì sao chạy vào đường này thì được tài xế Đạt cho biết vừa gây tai nạn và sợ bị đánh nên tìm đường đến cơ quan chức năng để trình diện.

Lúc quay đầu xe chạy trở ra thì gặp một số người dân chặn xe lại nên ông và tài xế có kéo kính xe xuống hỏi thăm UBND ở chỗ nào thì bị người dân lấy chìa khóa xe giao cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Đội CSGT tuần tra số 2, thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Tiền Giang nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp Đội CSGT Công an huyện Châu Thành để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/truy-duoi-2-km-bat-o-to-gay-tai-nan-bo-tron-660184.html