Truy điệu và an táng liệt sĩ Nguyễn Khắc Tâm

Chiều 23-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với UBND TP. Nha Trang tổ chức lễ truy điệu và an táng liệt sĩ Nguyễn Khắc Tâm.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Khắc Tâm..

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Khắc Tâm..

Đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Khắc Tâm về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung.

An táng liệt sĩ Nguyễn Khắc Tâm.

Đông đảo người thân, đồng đội tham dự lễ an táng liệt sĩ Nguyễn Khắc Tâm.

Liệt sĩ Nguyễn Khắc Tâm sinh năm 1925 (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Năm 1945, ông tình nguyện nhập nhũ tại Trung đoàn 95, tham gia chiến đấu trên các mặt trận chiến trường Quân khu V và Tây Nguyên. Trong lúc đang chiến đấu, ông đã anh dũng hy sinh tại chiến trường An Khê (tỉnh Gia Lai) và năm 1949 và được đồng đội an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ An Khê.

Thể theo nguyện vọng của gia đình, người thân (sinh sống ở TP. Nha Trang), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai làm các thủ tục, cất bốc hài cốt liệt sĩ Nguyễn Khắc Tâm về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung để gia đình, đồng đội tiện thăm viếng.

V.G

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202007/truy-dieu-va-an-tang-liet-si-nguyen-khac-tam-8175205/