Truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sỹ quy tập tại Lào

VOV.VN -Để phòng dịch Covid- 19, Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt các liệt sỹ được tỉnh Kon Tum tổ chức ngắn gọn, giới hạn số lượng đại biểu dự lễ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Sáng nay (2/6), tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện biên giới Ngọc Hồi, trong không khí thành kính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh được Đội K53 quy tập tại 3 tỉnh Nam Lào mùa khô vừa qua.

Lễ viếng, truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh, được Đội K53 tỉnh Kon Tum quy tập tại 3 tỉnh Nam Lào mùa khô vừa qua diễn ra trong không khí thành kính, thể hiện sự tri ân của Cấp ủy, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Kon Tum đối với anh linh các anh hùng liệt sỹ.

Để phòng dịch Covid- 19, Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt các liệt sỹ được tỉnh Kon Tum tổ chức ngắn gọn, giới hạn số lượng đại biểu dự lễ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Trong 9 hài cốt liệt sỹ được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum trong sáng nay, có 1 hài cốt liệt sỹ được quy tập tại tỉnh Chăm pa sắc, 6 hài cốt liệt sỹ được quy tập tại tỉnh Sê Kông và 2 hài cốt liệt sỹ được quy tập tại tỉnh Attapư.

Thông tin từ Đội K53 tỉnh Kon Tum cho biết, trong số 9 hài cốt liệt sỹ mà cán bộ, chiến sỹ của Đội quy tập được ở ba tỉnh Nam Lào, có 2 hài cốt liệt sĩ có tên và địa chỉ quê quán, đó là: Liệt sĩ Hoàng Công Phong, hy sinh ngày 30/ 1/ 1967. Quê xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) và Liệt sĩ Nguyễn Quang Tạo, hy sinh ngày 30/ 3/ 1967. Quê xã Thuần Mỹ, huyện Bất Bạt, tỉnh Hà Tây (nay là huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội)./.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/truy-dieu-va-an-tang-9-hai-cot-liet-sy-quy-tap-tai-lao-862787.vov