Truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sĩ mới phát hiện ở Gio Linh

Ngày 4-10, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh (Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sĩ mới phát hiện tại thôn Xuân Mai, xã Gio Bình, huyện Gio Linh.

Lễ truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sĩ mới phát hiện ở huyện Gio Linh (Quảng Trị).

Trước đó, sau khi nhận được thông tin có hài cốt liệt sĩ tại khu vực đất trồng cây cao-su ở khu vực Nông trường Dốc Miếu, thuộc địa bàn thôn Xuân Mai, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã triển khai công tác tìm kiếm và cất bốc. Các hài cốt liệt sĩ được chôn cất thẳng hàng, cách nhau 1m, nằm ở độ sâu so với mặt đất hơn 1,5m, được bọc trong tăng võng cùng nhiều di vật kèm theo, như: giày bộ đội, cúc áo, ví, lọ thuốc, dầu cao sao vàng.

Đặc biệt, trong đó có một bộ hài cốt di vật kèm theo là cây bút máy Hồng Hà mầu xanh, khắc tên Nguyễn Văn Hưng, quê xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Dòng cuối trên thân cây bút có khắc chữ Lê Thị Thể; và một bộ hài cốt có di vật kèm theo là một chiếc bút máy Hồng Hà có khắc tên Hoàng Xuân Quý nhưng không có tên đơn vị hay địa chỉ liên lạc.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ diễn ra trang nghiêm, thể hiện sự quan tâm, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng vũ trang đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đông đảo cán bộ và nhân dân tham dự lễ truy điệu và an táng đã dâng hương, dâng hoa; tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Riêng hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng, quê quán ở xã Mỹ Lộc thể theo nguyện vọng của gia đình được đưa về quê hương an táng.

Tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

NGUYỄN VĂN HAI

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37815602-truy-dieu-va-an-tang-36-hai-cot-liet-si-moi-phat-hien-o-gio-linh.html