Truy điệu hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến viếng, dâng hoa, thắp hương và truy điệu hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời ký chiến tranh ở Campuchia tại nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, H.Tân Biên, Tây Ninh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư tỉnh Tây Ninh Phạm Viết Thanh tiễn đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, H.Tân Biên, Tây Ninh - Ảnh: ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Ngày 23.7, nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2019), tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 (H.Tân Biên), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn công tác đến viếng, dâng hoa, thắp hương, truy điệu và an táng 245 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội viếng nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 ở huyện Tân Biên, Tây Ninh - Ảnh:

Cùng dự có trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gióng 3 hồi chuông chiêu tập anh linh các liệt sĩ.

Trong bài điếu văn, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh: "Trong cuộc trường chinh chống thực dân, đế quốc, chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, hàng triệu người con thân yêu của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Máu đào của các anh hùng liệt sĩ đã hòa vào lòng đức mẹ, tô thắm lá cờ vinh quang của tổ quốc. Chiến công của các anh đã ghi vào lịch sử, sự hy sinh cao quý của các anh đã tạc vào bia đá như bản anh hùng ca bất diệt. Hình ảnh oai hùng của các anh luôn sống mãi trong trái tim, khối óc của các thế hệ người Việt Nam yêu nước và là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng để hôm nay và mãi mãi về sau. Dân tộc Việt Nam anh hùng mãi gọi tên anh"

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác Trung ương và địa phương đã dâng hoa, thắp hương để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Dịp này, tỉnh Tây Ninh cũng tổ chức lễ truy điệu 245 hài cốt liệt sĩ được 2 đội K70 và K71 tìm kiếm, quy tập, hồi hương giai đoạn XVIII (mùa khô 2018 - 2019). Trong đó có 239 hài cốt liệt sĩ quy tập ở nước bạn Campuchia và 6 hài cốt quy tập trong tỉnh.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm di tích Căn cứ Trung ương miền Nam tại xã Tân Lập, H.Tân Biên. Đoàn cũng đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thùa (85 tuổi, ngụ TT.Tân Biên, H.Tân Biên) và anh hùng LLVT Phan Văn Điền (Mười Thương, 84 tuổi, ngụ P.1, TP.Tây Ninh).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gióng 3 hồi chuông tại Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đồi 82 Tân Biên - Ảnh: ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Nghi thức lễ truy điệu và an táng các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Lễ truy điệu và an táng cho 245 hài cốt liệt sĩ được quy tập giai đoạn XVIII (mùa khô 2018 - 2019) do 2 đội K70 và K71 tìm kiếm, quy tập, hồi hương về Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, H.Tân Biên, Tây Ninh - Ảnh: ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu bỏ nắm đất xuống mồ để tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về với đất mẹ - Ảnh: ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thắp nhang lên các phần mộ liệt sĩ - Ảnh: ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Giang Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/truy-dieu-hai-cot-liet-si-hy-sinh-trong-cac-thoi-ky-chien-tranh-o-campuchia-1106506.html