Truy điệu, cải táng 99 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam

Sáng 20-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Quân khu 9 phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Lễ truy điệu, cải táng 99 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia và trong nước.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Chiến Khu

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Chiến Khu

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515), lãnh đạo Quân khu 9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang; cán bộ, chiến sĩ Đội K90 (Quân khu 9), Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) và thân nhân các liệt sĩ ở các tỉnh, thành phố trong nước, cùng đông đảo nhân dân huyện Tịnh Biên.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, trong giai đoạn mùa khô 2019-2020, Đội K90 và K93 đã tìm kiếm, quy tập được 99 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ trên đất bạn Campuchia và trên địa bàn tỉnh An Giang; trong đó ở Campuchia có 66 hài cốt và ở trong nước là 33 hài cốt (có 4 hài cốt có danh và 95 hài cốt chưa xác định được danh tính).

Cụ thể, Đội K90 tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương được 36 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn hai tỉnh Kandal và Kongpong Chnang, Vương quốc Campuchia; Đội K93 tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương được 63 hài cốt liệt sĩ; trong đó, có 30 hài cốt ở trên địa bàn tỉnh Takeo và tỉnh Kampong Speu (Vương quốc Campuchia), 33 hài cốt ở trong nước thuộc địa bàn hai huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, tỉnh An Giang (Việt Nam).

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đọc điếu văn tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Chiến Khu

Tiến hành cải táng 99 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Chiến Khu

Phát biểu tại lễ truy điệu, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang và thân nhân các gia đình liệt sĩ ghi nhận công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ Đội K90 và Đội K93. Đồng thời, cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các cấp chính quyền, nhân dân trong nước, các tỉnh của nước bạn Campuchia, đã tạo điều kiện và cung cấp nhiều thông tin về vị trí để đào tìm hài cốt liệt sỹ, giúp Đội K90 và Đội K93 hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng do Đảng, Nhà nước giao phó.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, việc tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm và nghĩa vụ, nhằm đưa hài cốt các liệt sĩ về an nghỉ trong lòng đất mẹ, để người thân của các liệt sỹ và nhân dân có điều kiện viếng thăm và tri ân. Tổ quốc ta, nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ, dù chưa rõ danh tính, quê hương các liệt sĩ, song Đảng bộ, quân và dân An Giang nguyện thay mặt nhân dân cả nước và gia đình các liệt sĩ để chăm sóc, giữ gìn chu đáo phần mộ các anh như chính người thân yêu ruột thịt của mình.

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/truy-dieu-cai-tang-99-hai-cot-liet-si-quan-tinh-nguyen-viet-nam-post431002.html