Truy điệu, an táng 45 hài cốt liệt sĩ

Ngày 22-12, tại nghĩa trang liệt sĩ TX An Khê (Gia Lai), tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ truy điệu, đón nhận và an táng 45 hài cốt liệt sĩ hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường An Khê.

Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch cùng đồng đội đưa hài cốt các liệt sĩ đến nơi an nghỉ.

Ngày 22-12, tại nghĩa trang liệt sĩ TX An Khê (Gia Lai), tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ truy điệu, đón nhận và an táng 45 hài cốt liệt sĩ hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường An Khê. Từ khi có những thông tin quý báu của người dân cung cấp, Ban chỉ huy quân sự TX An Khê, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành cất bốc, mở rộng tìm kiếm và sau 60 ngày, đã quy tập được 45 hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, có một ngôi mộ tập thể gồm 25 hài cốt liệt sĩ với nhiều di vật được tìm thấy nhưng vẫn không thể xác định được danh tính các liệt sĩ. Căn cứ các di vật còn lưu lại đi kèm theo hài cốt, có tính đặc thù của bộ đội ta như dép cao su, thắt lưng bộ đội, cúc áo... và các thông tin từ người dân cung cấp xác định các hài cốt là những liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Mùa xuân năm 1968.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_200060_truy-dieu-an-tang-45-hai-cot-liet-si.aspx