Truy điệu 2 phi công hy sinh theo nghi thức lễ tang Quân đội

Sáng 28/7, tại TP Vinh (Nghệ An) diễn ra Lễ viếng và truy điệu Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam, hy sinh trong khi thực hiện bay huấn luyện, theo nghi thức Lễ tang Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch đã gửi vòng hoa kính viếng. Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành trung ương, và TP Hà Nội, tỉnh Nghệ An, Thái Bình đã đến thắp hương, kính viếng; đông đảo cán bộ, chiến sỹ, các đơn vị và người dân địa phương cũng đến viếng, thắp nén hương, tiễn đưa hai liệt sỹ, phi công đã hi sinh.

Các nghi lễ được thực hiện trang trọng tại nhà tang lễ Quân khu 4

Theo đại diện Quân chủng Phòng không - Không quân, sự hy sinh của Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam là sự tổn thất lớn cho Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người thân, gia đình, đồng đội và toàn thể nhân dân.

Đúng 14 giờ chiều nay, những chiếc xe mang thi hài của 2 sĩ quan phi công hy sinh di chuyển từ Nghệ An đã về tới Nhà tang lễ đài hóa thân Hoàn Vũ thành phố Hà Nội. Tại đây, các nghi lễ tang được thực hiện một cách trang trọng. Đại diện các đoàn thể, ban ngành, gia đình người thân có mặt đầy đủ để tiễn biệt 2 sĩ quan về với đất mẹ. Trong khu vực lễ tang, lá cờ đỏ sao vàng mang dòng chữ quyết thắng được phủ lên áo quan. Trên nền nhạc bài "Hồn tử sĩ", từng người lính, quân nhân, đồng đội, người thân cùng dâng nén tâm hương hướng về phía di ảnh của 2 liệt sĩ.

Người thân đau xót khóc thương 2 phi công đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Đoàn xe chở linh cữu 2 phi công hi sinh trong khi làm nhiệm vụ

Được biết, theo nguyện vọng của người thân 2 phi công hi sinh, tro cốt của 2 phi công được an táng tại quê nhà.

Như báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, ngày 27/7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định truy thăng quân hàm sỹ quan đối với hai phi công hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện. Theo đó, đồng chí Phạm Giang Nam được truy thăng quân hàm sỹ quan từ Thượng tá lên Đại tá. Đồng chí Khuất Mạnh Trí, được truy thăng quân hàm sỹ quan từ Trung tá lên Thượng tá. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 919/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho hai liệt sỹ thuộc Bộ Quốc phòng: Đại tá Phạm Giang Nam, nguyên quán xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và Thượng tá Khuất Mạnh Trí, nguyên quán phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Nguyễn Lý

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/truy-dieu-2-phi-cong-hy-sinh-theo-nghi-thuc-le-tang-quan-doi-57424.html