Truy dấu tội phạm từ chiếc áo thun màu xám đen

Anh Nguyễn Anh Khôi (1990, tạm trú địa chỉ K88/82- Nguyễn Đức Trung, TP Đà Nẵng) để chiếc xe máy hiệu Sirius, BKS 43C1-552.31 ngay trước nơi mình trọ thì bị kẻ gian lấy mất. Sự việc mất trộm tài sản được anh Khôi trình báo CAP Thanh Khê Đông (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) ngay sau đó. Theo anh Khôi trình bày, khoảng 22 giờ 45 ngày 25-4-2020, anh để xe qua đêm nhưng lại không khóa cổ và mãi đến 15 giờ 10 ngày 26-4-2020, mới phát hiện mất.

Nguyễn Thanh Phương và Phan Văn Trung cùng tang vật.

Nguyễn Thanh Phương và Phan Văn Trung cùng tang vật.

Qua công tác phối hợp điều tra, CAP Thanh Khê Đông và Đội CSHS CAQ Thanh Khê đã cử cán bộ truy xét đối tượng gây án. Nghiên cứu toàn bộ hệ thống camera hiện có trong khu vực nhà trọ và cả trên tuyến đường chính dẫn vào khu vực xóm trọ, tổ công tác đã lần lượt đối chiếu các hình ảnh nghi vấn có liên quan đến thời gian xảy ra vụ mất trộm xe máy nói trên. Qua đó đã phát hiện vào khoảng ngày 26-4-2020, có một thanh niên mặc áo thun dài tay màu xám đen, quần lửng màu kem, đội mũ bảo hiểm màu đen, mang khẩu trang che kín mặt đi vào khu nhà trọ tại địa chỉ K88/82- Nguyễn Đức Trung. Sau một hồi dạo qua dạo lại, người thanh niên này đã dắt chiếc xe máy hiệu Sirius của anh Khôi rồi tẩu thoát. Tại hiện trường, đối tượng còn để lại một đôi dép nhựa màu trắng.

Ngay sau đó, tổ công tác của CAP Thanh Khê Đông và CSHS CAQ Thanh Khê đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng gây án. Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng trong diện cũng như nắm bắt thông tin từ người dân, tổ công tác đã rà soát và phát hiện một đối tượng trong diện nghi vấn là Phan Văn Trung (1986, trú tổ 34, P. Thanh Khê Đông). Bằng cách tiếp cận Trung thông qua biện pháp hành chính, các CSCA nhận thấy chiếc áo thun dài tay màu xám đen và dáng người được camera ghi lại đều cho thấy Trung chính là đối tượng gây ra vụ trộm cắp nói trên.

Tuy nhiên khi triệu tập lên làm rõ vụ việc, lúc đầu Phan Văn Trung một mực cho rằng mình bị oan. Mãi đến khi tổ công tác trưng ra các bằng chứng liên quan thì Trung mới thành thật thú nhận chính mình là thủ phạm lấy trộm xe máy của anh Nguyễn Anh Khôi vào đầu giờ chiều 26-4-2020. Qua đấu tranh, Trung khai sau khi lấy được xe đã bán ngay cho một người quen tên là Nguyễn Thanh Phương (1988, trú xã Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để lấy tiền tiêu xài. Nguyễn Thanh Phương cũng bị tạm giữ cùng xe máy tang vật và qua test, cả Phương và Phan Văn Trung đều dương tính với ma túy tổng hợp nên đã tạm thời đưa lên Cơ sở cai nghiện Bầu Bàng và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

Ngày 20-5, Trung tá Trần Văn Tuấn - Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Phan Văn Trung về hành vi “Trộm cắp tài sản” và Nguyễn Thanh Phương về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_225118_truy-dau-toi-pham-tu-chiec-ao-thun-mau-xam-den.aspx