Truy bắt Tuấn khỉ: Làm rõ kẻ mạo danh

Qua xác minh, công an Bình Dương xác định, người gọi cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải không phải là Lê Quốc Tuấn.

Tối 2/2, Công an TP.HCM vẫn phong tỏa, kiểm soát nhiều tuyến đường ở khu vực xã Trung An, huyện Củ Chi, nơi nghi can Lê Quốc Tuấn (Tuấn khỉ, 33 tuổi) lẩn trốn.

Công an các địa phương phối hợp với Bộ Công an, bộ đội biên phòng tung một lực lượng hùng hậu bao gồm cả chó nghiệp vụ, xe bọc thép và các khí tài hiện đại để truy tìm Tuấn khỉ.

Lực lượng chức năng truy bắt hai nghi phạm Phạm Thanh Tâm và Lê Quốc Tuấn.

Lực lượng chức năng truy bắt hai nghi phạm Phạm Thanh Tâm và Lê Quốc Tuấn.

Cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương đã có thông tin chính thức liên quan đến việc hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) trình báo, cung cấp đoạn ghi âm cho rằng Tuấn khỉ gọi điện nhờ dẫn ra đầu thú.

Theo Công an Bình Dương, kết quả xác minh cho thấy người gọi cho ông Nguyễn Thanh Hải không phải là Tuấn khỉ.

Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo khi chưa có thông tin chính thức từ cơ quan công an, quần chúng nhân dân không nên chia sẻ, bình luận có tính chất suy diễn rồi đăng tải trên mạng xã hội, làm nhiễu loạn thông tin, gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy bắt đối tượng.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đối tượng gọi điện cho anh Nguyễn Thanh Hải là ai? Tại sao lại mạo danh Tuấn khỉ? Có quan hệ với anh Hải như thế nào? Công an sẽ tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trước đó, chiều ngày 1/2, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết, anh nhận được cuộc điện thoại từ một người tự xưng là Lê Quốc Tuấn, nghi can gây ra vụ xả súng tại sới bạc làm 5 người chết ở huyện Củ Chi, TP.HCM.

Theo hiệp sĩ Hải, cuộc gọi đến vào lúc 14h cùng ngày, người tự xưng là Tuấn khỉ nói vẫn đang ở xã Trung An, huyện Củ Chi, muốn ra đầu thú với điều kiện là cho gặp vợ con trước.

Như đã thông tin, trưa 29/1, Tuấn khỉ và Lê Quốc Minh (tức Si Đa, 27 tuổi, em họ Tuấn) đến sòng bạc trong khu vườn nhãn chơi lắc tài xỉu.

Xảy ra mâu thuẫn với các con bạc, Tuấn về nhà lấy súng AK quay lại bắn nhiều phát khiến 4 người chết tại chỗ, một người bị thương.

Gây án xong, Tuấn khỉ lấy xe SH tại hiện trường bỏ trốn. Hắn tiếp tục cướp xe máy khác của người đàn ông trên tỉnh lộ, bắn chết nạn nhân.

Về số tiền 1 tỉ đồng cướp được tại sòng bạc, Tuấn đưa cho bạn thân là Phạm Thanh Tâm (Tý Bà Dòm) cất giữ và công an cũng đang truy nã đối tượng này.

Cha mẹ Tuấn khỉ là người lao động bình thường ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Tuấn là con út và là con trai duy nhất trong gia đình. Đối tượng này có thời gian đi lính nghĩa vụ công an, làm việc tại Trại tạm giam Chí Hòa.

Sau đó, Tuấn tiếp tục vừa làm vừa học và chuyển sang công an chính quy, được điều động về công tác tại Công an quận 11 với cấp hàm thượng úy.

Thanh Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/truy-bat-tuan-khi-lam-ro-ke-mao-danh-3396221/