Truy bắt tên cướp giật điện thoại của nữ du khách nước ngoài

Phát hiện đối tượng Tuân có dấu hiệu khả nghi nên các trinh sát hình sự thuộc Công an quận 1 TP HCM đã âm thầm theo dõi và bắt quả tang đối tượng này giật điện thoại của 1 nữ du khách sau đó bỏ trốn, ngay sau đó các trinh sát hình sự đã truy đuổi và bắt giữ được tên này.

Đối tượng Tuân tại cơ quan công an. Ảnh: ANTĐ

Ngày 8/8, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh đang tuân giữ Vũ Đình Tuân (38 tuổi, quê Thái Bình) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”, báo Công an Nhân dân đưa tin.

Trước đó, khoảng 20h30 đêm 7/8, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm - Công an quận 1 tuần tra trên các tuyến đường tại trung tâm thành phố. Khi tổ công tác vừa đi đến giao lộ Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Thị Nghĩa thì phát hiện 1 người đàn ông điều khiển xe máy hiệu AirBlade mang BSK: 61L5-2208 với nhiều biểu hiện nghi vấn nên âm thầm đeo bám.

Chiếc điện thoại của nữ du khách và chiếc xe máy đối tượng

Một lúc sau, phát hiện người phụ nữ nước ngoài đang cầm điện thoại đi bộ trên vỉa hè, đối tượng khiển xe máy bất ngờ áp sát nhanh tay giật chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, những hành động của đối tượng không qua mắt các trinh sát, tổ công tác nhập cuộc truy đuổi. Phát hiện bị đeo theo sau, đối tượng tăng ga chạy với tốc độ cao qua nhiều tuyến đường.

Cuộc truy đuổi quyết liệt, đến giao lộ Nguyễn Trãi – Tôn Thất Tùng, quận 1 trinh sát áp sát cùng người dân đi đường đạp ngã xe đối tượng. Đối tượng bỏ xe chạy bộ được đoạn ngắn thì bị trinh sát khống chế đưa phương tiện cùng tang vật về trụ sở. Bước đầu, đối tượng đã khai tên là Tuân như trên và thừa nhận hành vi phạm tội của mình, theo báo An Ninh Thủ Đô.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/phap-luat/truy-bat-ten-cuop-giat-dien-thoai-cua-nu-du-khach-nuoc-ngoai-91504.html