Truy bắt tàu cá khai thác tận diệt thủy sản

Lúc 9 giờ 30 phút ngày 19-7, tại vùng biển Thị xã Kỳ Anh, cách bờ khoảng 2 hải lý, Ban Chỉ huy Biên phòng Cảng Vũng Áng - Sơn Dương phối hợp với Hải đội 2, BĐBP Hà Tĩnh tuần tra, phát hiện, bắt giữ tàu cá TH 91717-TS có công suất 320 CV đang có hành vi khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào và sử dụng kích điện 3 pha (tận diệt) sai vùng quy định.

Lực lượng chức năng đưa tàu cá cùng các thuyền viên về cảng Vũng Áng - Sơn Dương neo đậu, xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: Thanh Giang

Lực lượng chức năng đưa tàu cá cùng các thuyền viên về cảng Vũng Áng - Sơn Dương neo đậu, xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: Thanh Giang

Khi phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra, tàu vi phạm không chấp hành lệnh, mà tăng tốc bỏ chạy. Tàu tuần tra Biên phòng buộc phải truy đuổi mới khống chế được tàu vi phạm.

Tàu do ông Nguyễn Đức Hải (sinh năm 1987) làm thuyền trưởng, rên tàu có 6 thuyền viên đều trú tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Qua kiểm tra ban đầu, các loại giấy tờ hành nghề của tàu đã hết hạn sử dụng; thuyền trưởng Nguyễn Đức Hải không có bằng thuyền trưởng, các thuyền viên không có chứng chỉ thuyền viên.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng lập biên bản, đưa tàu cá cùng các thuyền viên về khu vực Cảng Vũng Áng – Sơn Dương neo đậu, xử lý theo quy định của pháp luật

Thanh Giang

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/truy-bat-tau-ca-khai-thac-tan-diet-thuy-san-post430981.html