Truy bắt sát nhân Triệu Quân Sự: Cục Điều tra hình sự BQP 'tung' quân vây ráp

Ngoài lực lượng vũ trang Quân khu, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng được tăng cường vào Đà Nẵng, đưa ra phương án mới truy bắt kẻ sát nhân vượt ngục Triệu Quân Sự.

Lực lượng thuộc Cục Điều tra của Bộ Quốc phòng đã có mặt tại Đà Nẵng triển khai phương án truy bắt sát nhân vượt ngục Triệu Quân Sự đang trốn trên núi Hải Vân.

Cơ quan này phối hợp cùng lực lượng Quân khu 5, Bộ đội Biên phòng, Công an TP Đà Nẵng triển khai thêm phương án truy tìm mới.

Các lực lượng vẫn kiểm soát chặt 3 tuyến tội phạm có thể tẩu thoát.

Các lực lượng vẫn kiểm soát chặt 3 tuyến tội phạm có thể tẩu thoát.

Theo đó, ngoài việc vẫn kiểm soát chặt 3 tuyến mà sát nhân Triệu Quân Sự có thể tẩu thoát là đường bộ, đường sắt và đường biển thì các chốt khác nữa vẫn đảm bảo chủ động trong mọi tình huống.

Các nhiệm vụ có sự thay đổi trong các cánh rừng như tiến sâu truy vết bằng chó nghiệp vụ… Ngoài ra, trên đường đèo Hải Vân, các lực lượng vẫn tuần tra giám sát.

Theo đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, các phương án chốt chặn vẫn được thực hiện theo đúng phương án. Chỉ thay đổi nhiệm vụ truy lùng trong các cánh rừng. Lực lượng ở các điểm chốt chặn phải đảm bảo để chủ động trong mọi tình huống.

Như Kiến Thức thông tin, Triệu Quân Sự sau 5 lần đào ngũ bỏ xuống Hà Nội phiêu bạt. Hắn lên kế hoạch cướp của, giết người để lấy tiền tiêu xài và giết chị Phạm Thị Xuân Hoa (Long Biên, Hà Nội) lấy chiếc nhẫn vàng trị giá 3 chỉ, đôi hoa tai, lấy 2 máy điện thoại di động cùng 250.000 đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Triệu Quân Sự và chiếc xe máy hắn bỏ lại khi bị truy đuổi.

Công an bắt sống hắn tại một nhà nghỉ ở Thái Nguyên khi đang ngủ. Triệu Quân Sự bị kết án tù chung thân, thụ án tại Trại giam T10. Ngày 8/11/2015, lợi dụng lúc trời mưa to, chúng tẩu thoát khỏi trại. Một lần nữa, Triệu Quân Sự bị bắt sống khi đang chơi điện tử tại Hà Nội.

Sau khi được đưa về tiếp tục giam giữ tại trại giam T10, đến ngày 3/6/2020, Triệu Quân Sự lại trốn trại. Đây là lần thứ 2 trong vòng 5 năm, Sự trốn khỏi trại giam.

Tối cùng ngày, y cướp điện thoại di động của chị Nguyễn Thị H. (nhân viên gác chắn đường sắt tại thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn). Sự cũng chính là thủ phạm trộm chiếc xe máy của người dân ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn.

Trên đường trốn chạy ra đèo Hải Vân, Sự bán chiếc điện thoại cho một tiệm cầm đồ ở huyện Núi Thành, Quảng Nam. Còn xe máy hắn bỏ lại trên đèo Hải Vân trong lúc bị lực lượng chức năng rượt đuổi. Hiện các cơ quan vẫn đang ráo riết truy lùng tên tội phạm nguy hiểm này.

Xem thêm video: Triệu Quân Sự nghi trốn trên đèo Hải Vân: Dùng flycam để truy tìm

Thu Hiền

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/truy-bat-sat-nhan-trieu-quan-su-cuc-dieu-tra-hinh-su-bqp-tung-quan-vay-rap-1394214.html