Truy bắt 'ninja' gây hàng loạt vụ nhập nha ven biển Quảng Trị

Bằng nghiệp vụ điều tra sắc bén và sự hỗ trợ tích cực của người dân, giữa tháng 2-2019, CAH Gio Linh (Quảng Trị) đã làm rõ thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp liên hoàn tại địa bàn H. Gio Linh và H. Triệu Phong.

Bằng nghiệp vụ điều tra sắc bén và sự hỗ trợ tích cực của người dân, giữa tháng 2-2019, CAH Gio Linh (Quảng Trị) đã làm rõ thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp liên hoàn tại địa bàn H. Gio Linh và H. Triệu Phong.

Trinh sát Đội CSHS CAH Gio Linh báo cáo phương thức, thủ đoạn đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản.

Trinh sát Đội CSHS CAH Gio Linh báo cáo phương thức, thủ đoạn đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản.

Thiếu tá Đào Ngọc Dũng- Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAH Gio Linh cho hay, thời gian gần đây trên địa bàn ven biển vùng Đông H. Gio Linh liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp. Thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, CAH Gio Linh đã xác lập chuyên án đấu tranh và bước đầu ghi nhận một số nghi can, trong đó có đối tượng lưu động đến từ địa bàn huyện giáp ranh. Khi công tác xác minh nghi can đang được khẩn trương thực hiện thì ngày 14-2-2019, CAH Gio Linh tiếp nhận tin báo về 2 vụ trộm xảy ra tại thôn Cang Gián, xã ven biển Trung Giang (H. Gio Linh).

Cụ thể, vào đêm 7 rạng sáng 8-2 (tức mồng 4 Tết Kỷ Hợi), kẻ gian đột nhập nhà anh Dương Q.V và nhà anh Phan Văn N. trộm 3 ĐTDĐ tổng trị giá 25 triệu đồng. Vụ việc đã xảy ra nhiều ngày trước nên việc thu thập manh mối tại hiện trường gặp khó khăn. Tuy nhiên, vụ án có nhiều điểm tương tự như 1 vụ xảy ra trước Tết mà CAH đã lần ra được đối tượng khả nghi là Nguyễn Văn Hùng (1990, trú xã Triệu Vân, H.Triệu Phong). Khẩn trương xác minh, trinh sát (TS) lại nhận được thông tin đối tượng Hùng đã đi làm ăn xa ngay sau Tết. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dạn, TS nhận định đối tượng thấy “động” nên lẩn trốn. Do đó, các tổ công tác được tung về địa bàn, rộng khắp nhiều xã, thị trấn ven biển H. Gio Linh truy tìm manh mối.

Trong quá trình “mò kim đáy bể” kiên trì này, TS đã được quần chúng cung cấp thông tin đắt giá. Theo đó, trong đêm mồng 3 Tết, có người đã thấy 1 thanh niên có nhân dạng giống Hùng xuất hiện tại địa bàn TT Cửa Việt, cách xã Trung Giang 15km và cùng nằm trên tuyến ven biển H. Gio Linh. Tiếp đó, cũng có nguồn tin cung cấp vào mồng 4 Tết có 1 người giống Hùng chạy xe máy từ đường quốc phòng ven biển qua cầu Cửa Việt hướng vào TX Quảng Trị. Manh mối chỉ có chừng đó thì mất hút, nhưng lực lượng phá án càng có cơ sở Hùng liên quan đến các vụ trộm liên hoàn tại Trung Giang.

Nhận định đối tượng trộm trót lọt sẽ thực hiện tiêu thụ tài sản, lực lượng phá án triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ và xác định được tài sản vụ mất trộm “có mặt” trên đường Trần Hưng Đạo (TX Quảng Trị). Tại khu vực nghi vấn, có đến 4 cửa hàng ĐTDĐ liền nhau nên việc xác định người tiêu thụ tài sản không dễ gì hợp tác. Tuy nhiên, với sự khéo léo, kinh nghiệp, các TS CA đã nhanh chóng thu giữ được 2 tang vật liên quan đến các vụ mất trộm xảy ra tại Cang Gián, xã Trung Giang. Đến sáng 15-2, mọi manh mối, chứng cứ đều dẫn đến một khẳng định đối tượng Hùng liên quan đến vụ trộm trên.

Theo cơ quan CA, nghi phạm có nhân thân xấu, từng phạm tội “Chiếm đoạt tài sản” bị tù giam, cũng từng bị đưa vào cơ sở giáo dục, nhiều kinh nghiệm đối phó nên việc triệu tập đối tượng đòi hỏi xây dựng phương án một cách thận trọng nhưng không được chậm trễ, đảm bảo yếu tố bất ngờ. Tiến hành từng bước hiệu quả, sau khi triệu tập được đối tượng, qua đấu tranh đối tượng Hùng đã thừa nhận hành vi trộm cắp.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng và 2 chiếc ĐTDĐ tang vật trộm cắp.

Hùng khai nhận, đêm mồng 3 Tết Kỷ Hợi, Hùng chạy xe máy đến khu vực ven biển bờ bắc Cửa Việt rồi giấu phương tiện, đi bộ vào các xóm, làng tìm sơ hở trộm cắp, chủ yếu lấy các tài sản nhỏ gọn, sau khi trộm 3 ĐTDĐ tại 2 nhà dân ở thôn Cang Gián, đối tượng đem vào TX Quảng Trị tiêu thụ. Ngoài ra, đối tượng Hùng khai nhận nhiều vụ trộm khác thời gian trước đó, như vụ vào đêm 6-6-2018, Hùng đột nhập 2 nhà dân tại xã Trung Giang trộm 2 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy trị giá khoảng 11 triệu đồng, 1 ĐTDĐ Huawei và 7,2 triệu đồng. Đến tháng 8-2018, Hùng đột nhập 4 nhà dân tại thôn Mai Xá, xã Gio Mai (H. Gio Linh) trộm 5 ĐTDĐ và 1 triệu đồng. Vào ngày 31-10-2018, Hùng đột nhập 3 nhà dân tại xã ven biển Gio Hải (H. Gio Linh) trộm 5 ĐTDĐ, trị giá khoảng 15 triệu đồng. Ngoài ra, Hùng còn khai nhận vào tháng 11-2018 và tháng 2-2019, y đột nhập 2 nhà dân tại xã ven biển Triệu An và xã Triệu Đại (H. Triệu Phong) trộm 2 ĐTDĐ trị giá khoảng 10 triệu đồng và 19 triệu đồng tiền mặt.

Ngày 21-2, Thiếu tá Đào Ngọc Dũng cho hay, hiện Cơ quan CSĐT CAH Gio Linh đã khởi tố bị can đối với Hùng để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và thực hiện lệnh tạm giam bị can để phục vụ điều tra.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_202493_truy-bat-ninja-gay-hang-loat-vu-nhap-nha-ven-bie.aspx