Truy bắt nhóm thanh niên chém khách, đập phá xe taxi

Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng có hành vi chặn xe taxi, đập phá, truy sát hành khách.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 21/4, anh Nguyễn Hoàng Ái Nhân (39 tuổi, ngụ tỉnh Long An) lái taxi mang BKS 62M-0456 chở một nhóm thanh niên lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt, thuộc địa bàn phường 6, TP Mỹ Tho.

Trong lúc này, có khoảng 20 đối tượng đi mô tô, tay cầm mã tấu bất ngờ xuất hiện chặn đầu xe taxi.

Chiếc xe bị đập phá, nã đạn. Ảnh: Pháp Luật

Các đối tượng này xông vào đập bể kính xe, dùng hung khí mang theo chém những hành khách ngồi trên xe.

Trong nhóm tấn công, có một đối tượng cầm súng bắn nhiều phát đạn cao su rồi cùng đồng bọn bỏ đi khỏi hiện trường.

Sau đó, nhiều thanh niên trên xe bị thương nên được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Riêng anh Nguyễn Ái Nhân - tài xế xe taxi bị trúng đạn ở vai bị thương.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ được trên xe taxi 2 đầu đạn cao su.

Bước đầu điều tra của cơ quan công an cho thấy, trước đó 2 nhóm thanh niên này có mâu thuẫn ở một quán bar trên địa bàn TP Mỹ Tho./.

PV/VOV-ĐBSCL -

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/truy-bat-nhom-thanh-nien-chem-khach-dap-pha-xe-taxi-754325.vov