Truy bắt nhóm nghi giết hại bò tót ở Đồng Nai

Khi kiểm lâm kiểm tra, 4 người đàn ông xịt hơi cay chống trả. Họ bỏ lại bao tải chứa khoảng 140 kg thịt nghi là bò tót.

Ngày 15/7, đại diện Vườn quốc gia Cát Tiên cho biết đang phối hợp Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai truy bắt nhóm người nghi giết một cá thể bò tót nặng khoảng 200 kg.

 Chân và đuôi bò được lực lượng chức năng đưa đi giám định. Ảnh: Nguyễn An.

Chân và đuôi bò được lực lượng chức năng đưa đi giám định. Ảnh: Nguyễn An.

Khuya 13/7, tổ tuần tra cơ động số 3 của Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên trong lúc tuần tra tại khu vực Núi Tượng phát hiện 4 người từ trong rừng đi ra với biểu hiện nghi vấn.

Các kiểm lâm viên tiếp cận kiểm tra thì bị nhóm người này xịt hơi cay chống trả. Lực lượng kiểm lâm nổ 2 phát súng chỉ thiên nhưng nhóm người vẫn cố kháng cự và tẩu thoát.

Tại hiện trường, nhóm người này bỏ lại 2 bao tải và 2 ba lô chứa khoảng 140 kg thịt bò, đèn pin, ống nhòm…

Công an huyện Tân Phú sau đó phối hợp Vườn Quốc gia Cát Tiên lập biên bản. Theo điều tra ban đầu, lượng thịt trên nghi thuộc cá thể bò tót nặng khoảng 200 kg.

Chân và đuôi bò được lực lượng chức năng đưa đi giám định. Số thịt và xương bò tiêu hủy theo quy định.

An Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truy-bat-nhom-nghi-giet-hai-bo-tot-o-dong-nai-post1107377.html