Truy bắt nhóm đối tượng đánh người đàn ông tử vong vì bị chê không có kinh nghiệm

Bị chê không có kinh nghiệm đốt lò sấy, Hiệp gọi thêm hai người bạn đến đánh ông Đ. tử vong.

Sáng 1/12, ông Ngô Quang Thứ, Phó Trưởng Công an xã Đắk Sắk (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng tại nhà ông Nguyễn Viết Hùng (52 tuổi, ngụ thôn Xuân Lộc 1, xã Đắk Sắk).

Nạn nhân được xác định là của ông Lê Quang Đ. (50 tuổi, ngụ thôn Xuân Lộc 1, xã Đắk Sắk).

Theo thông tin ban đầu, ngày 30/11, lò sấy cà phê của ông Hùng bị hỏng nên ông này gọi ông Đ. đến sửa. Đến khoảng 15h cùng ngày, sau khi ông Đ. sửa xong lò sấy thì ông Hùng mua bia về và gọi thêm 1 số người đến nhậu trong đó có ông Lê Quang Căn (em trai ông Đ.) và Bùi Đình Hiệp (31 tuổi, ngụ cùng xã Đắk Sắk).

Do chê người khác không biết đốt lò sấy, ông Đ. bị nhóm thanh niên đánh tử vong. (Ảnh minh họa).

Tại cuộc nhậu, ông Căn cũng đề nghị thuê Hiệp về phụ đốt lò và đảo cà phê. Do thấy Hiệp không có kinh nghiệm sấy cà phê nên ông Đ. nói với em trai thuê người khác. Nghe vậy, Hiệp tức giận và đã xảy ra mâu thuẫn với ông Đ..

Sau đó, Hiệp gọi thêm hai thanh niên (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đến. Khi thấy hai thanh niên đến, Hiệp đã hành hung ông Đ.. Lúc này hai thanh niên lạ cũng lao vào đánh ông Đ. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ông Đ. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

“Hiện Hiệp và hai thanh niên đã bỏ trốn khỏi địa phương cơ quan công an đang truy bắt nhóm đối tượng này”, ông Ngô Quang Thứ cho biết thêm.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truy-bat-nhom-doi-tuong-danh-nguoi-dan-ong-tu-vong-vi-bi-che-khong-co-kinh-nghiem-a412991.html