Truy bắt nhóm đối tượng chém người đàn ông gục trước cửa nhà

Trong lúc cho chó đi vệ sinh ở gần nhà, người đàn ông ở Lê Chân, Hải Phòng bị nhóm côn đồ truy sát, chém đứt gân chân.

Hải Phòng: Người đàn ông bị chém đứt gân chân, gục trước cửa nhà. Ảnh báo Giao thông.

Ngày 1/8, một lãnh đạo Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết: Cơ quan, CSĐT Công an Lê Chân đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu để làm rõ các đối tượng gây nên vụ đâm chém xảy ra tại khu tập thể An Dương, quận Lê Chân (Hải Phòng).

Cơ quan CSĐT đang chờ kết quả giám định thương tích đối với anh Đinh Đức Nguyên (nạn nhân của vụ việc) để thực hiện các bước tiếp theo của quá trình điều tra, theo báo Giao thông.

Sáng 1/8, nằm bất động trên giường với đôi chân băng bó, anh Đinh Đức Nguyên, SN 1974, khu tập thể An Dương, Lê Chân, TP Hải Phòng vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về việc bị nhóm giang hồ truy sát tàn nhẫn.

Anh Nguyên cho biết, khoảng 18h30 ngày 13/7, tôi vừa về nhà thì được mẹ đẻ cho biết, khoảng 16h30, có hai thanh niên cầm dao kiếm đến nhà gọi tên anh (có video hình ảnh), nhưng lúc đó anh không có ở nhà.

Khoảng 20h30 tối 13/7, anh Nguyên khi cho chó đi vệ sinh ở gần nhà thì bất ngờ bị một nhóm người đi trên 2 xe máy áp sát dùng dao chém liên tiếp vào chân anh này. Những nhát chém điên cuồng đã khiến anh Nguyên bị đứt gân chân, gục trước cửa nhà và được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt – Tiệp, sau chuyển ra Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, báo Kiến thức đưa tin.

Đáng chú ý, theo tường trình của anh Nguyên, trước khi bị chém, khoảng 16h chiều cùng ngày, anh Nguyên đi đòi nợ tại phường Cát Bi và có xảy ra mâu thuẫn với một người phụ nữ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lê Chân đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu để làm rõ các đối tượng gây án.

Xem thêm:

Sự thật hai cô gái bị chém chết trên cầu ở Hưng Yên

Hạo Nhiên (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/truy-bat-nhom-doi-tuong-chem-nguoi-dan-ong-guc-truoc-cua-nha-48676-5.html