Truy bắt nhóm côn đồ tìm đến tận nhà truy sát người ở Sài Gòn

Nhóm chục thanh niên cầm theo mã tấu tự chế, cây ba chỉa để truy sát người và mức độ táo tợn khi chúng quay lại nhà nạn nhân nhiều lần.

Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tập trung điều tra, truy xét nhóm khoảng chục thanh niên gây án táo tợn.

Diễn biến truy sát của nhóm đối tượng được camera an ninh tại nhà nạn nhân ghi nhận lại. Đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc trước thái độ xem thường pháp luật của nhóm đối tượng gây án.

 Đối tượng cầm cây ba chỉa để truy sát người

Đối tượng cầm cây ba chỉa để truy sát người

Nạn nhân bị truy sát là anh Lâm Huỳnhh T (SN 1990, ngụ quận Bình Tân).

Trước đó, rạng sáng 6/11 anh T đi chơi về trước nhà nằm trong hẻm ở đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Anh T rút điện thoại ra đứng bấm trong khi chờ người nhà ra mở cửa.

Bất ngờ có khoảng chục thanh niên đi trên nhiều xe gắn máy ập đến. Nhóm này cầm theo nhiều loại hung khí như mã tấu tự chế, cây ba chỉa… lao vào truy sát khiến anh T phải bỏ chạy thoát thân.

Bị thương tích, anh T chạy vào nhà, đóng cửa lánh nạn. Nhóm đối tượng còn chửi bới, ném đá vào nhà, đập phá xe gắn máy dựng phía trước.

Khi nhóm đối tượng kéo nhau bỏ đi, người nhà mới dám đưa anh T đi cấp cứu. Được biết, anh T bị thương tích ở lưng, tay, chân và đầu.

Đáng nói, 30 phút sau, nhóm đối tượng hung hãn quay trở lại. Lần này, chúng không gặp anh T. Tuy nhiên, mẹ anh T và một số hàng xóm đứng trước nhà, cũng bị chúng dọa cho khiếp sợ.

Trước khi bỏ đi, nhóm đối tượng đập phá một số tài sản trong nhà.

Anh T may mắn thoát chết và đến giờ không biết nhóm người truy sát mình là ai? Theo anh T, anh không có mâu thuẫn, thù oán với ai.

Linh An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/truy-bat-hon-chuc-nguoi-tim-den-tan-nha-truy-sat-nguoi-o-sai-gon-686802.html