Truy bắt nhiều tài xế gây tai nạn nghiêm trọng rồi bỏ trốn

Tại Đà Nẵng, chỉ trong tháng 11 đã xảy ra 3 vụ lái xe gây tai nạn nghiêm trọng rồi bỏ trốn, có vụ dẫn đến chết người, có vụ tài xế tông thẳng vào cảnh sát giao thông.

Huỳnh Công Bin bị khởi tố, tạm giam - Ảnh: N.T

Ngày 26.11, Công an Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng cho hay đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Huỳnh Công Bin (23 tuổi, ngụ khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) để tiếp tục làm rõ vụ việc gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Trước đó, đêm 22.11, Bin thuê ô tô Toyota Fortuner tại H.Duy Xuyên và lái ra Đà Nẵng nhậu xuyên đêm đến 3 giờ 45 phút ngày 23.11 thì lái xe về lại Quảng Nam.

Đến trước nhà 962 Trường Chinh, gần ngã 3 Nghi An, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, Bin thì đâm vào xe máy Wave BS 43K6- 2607 do bà Phan Thị Long (58 tuổi, ngụ đường Đinh Thị Vân, P.An Khê, Q.Thanh Khê) điều khiển cùng chiều trên đường đi mua trái cây ở Chợ đầu mối Hòa Cường để về bán lại.

Bin thừa nhận nhậu say nên gây tai nạn - Ảnh: N.T

Bà Long tử vong tại chỗ, hoảng sợ, Bin bỏ mặc nạn nhân nằm sát lề đường, cạnh xe máy hư hỏng nặng rồi chạy về Duy Xuyên trả ô tô.

Nhận tin báo, Công an Q.Cẩm Lệ vào cuộc nhưng điều tra gặp khó khăn do thời điểm xảy ra vào sáng sớm, ít nhân chứng, trời mưa lớn xóa dấu vết, khó nhận diện xe gây tai nạn.

Tuy nhiên, manh mối lớn nhất là hiện trường còn rơi vãi một đèn xe bị vỡ, từ đó lực lượng điều tra xác định loại xe Toyota Fortuner 7 chỗ.

Tiếp tục lần theo dấu vết, công an quận tìm ra chủ xe là ông N.P.H (ngụ P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) nhưng xe ông N do Dịch vụ thuê xe tự lái Zit ở xã Duy Sơn, H.Duy Xuyên khai thác.

Đến trưa 23.11, sau 7 tiếng truy xét, Công an Q.Cẩm Lệ đã bắt được Bin và Bin thừa nhận hành vi lái Toyota Fortuner gây tai nạn.

Đây là vụ thứ 2 liên quan đến tình trạng vi phạm giao thông, gây tai nạn rồi bỏ chạy trên địa bàn Q.Cẩm Lệ trong tháng 11.

Lê Hoàng Danh đâm xe vào cảnh sát giao thông rồi bỏ trốn - Ảnh: N.T

Trước đó, hôm 1.11, Công an Q.Cẩm Lệ này cũng đã tạm giam Lê Hoàng Danh (21 tuổi, ngụ xã Đại Phong, H.Đại Lộc, Quảng Nam) về hành vi chống người thi hành công vụ, gây tai nạn cho trung úy cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy.

Theo điều tra, sáng 27.10, Đội Cảnh sát giao thông Công an Q.Cẩm Lệ giao Tổ tuần tra kiểm soát làm nhiệm vụ kiểm tra phương tiện trước số 15 Cách Mạng Tháng Tám (P.Khuê Trung).

Phát hiện Danh phóng xe máy lấn làn đường, đại úy Lê Văn Sơn thổi còi dừng xe nhưng Danh lách qua phải để tránh đại úy Sơn.

Chiếc xe Danh gây tai nạn bị camera ghi hình - Ảnh: N.T

Trung úy Lê Trung Thuận đứng sau đó phát hiện liền ra hiệu ngăn chặn nhưng Danh vẫn rú ga, tăng tốc đâm thẳng vào khiến trung úy Thuận ngã xuống đường, đồng đội đưa vào Bệnh viện Tâm Trí gần đó thăm khám.

Danh phóng xe vòng qua Xô Viết Nghệ Tĩnh, quay về H.Đại Lộc trốn.

Công an Q.Cẩm Lệ đã trích xuất camera trên đường Cách Mạng Tháng 8, tra cứu BS xe Exciter 92E1 – 259.40 và tìm ra tung tích của Danh.

Khi bị triệu tập, Danh quanh co chối tội và khai man vào thời điểm trên Danh ở H.Quế Sơn và nhờ bạn làm chứng, tạo ngoại phạm.

Tuy nhiên khi trích xuất hình ảnh camera, Danh buộc phải nhận tội.

Xe máy của ông Thủy bị hư hỏng nặng sau tai nạn - Ảnh: N.T

Còn tại Q.Liên Chiểu, một ô tô Toyota Fortuner khác mang BS 75A - 088.35 do ông Nguyễn Đình Dũng (ngụ Thừa Thiên Huế) điều khiển cũng đã gây tai nạn và bỏ chạy.

Trước đó, chiều tối 16.11, ông Dũng lái xe trên đường Nguyễn Tất Thành nối dài, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu thì đâm vào xe máy do ông Phạm Xuân Thủy (49 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu) điều khiển khiến cả người và xe văng lên vỉa hè.

Thay vì giải quyết vụ việc, ông Dũng phóng xe rời khỏi hiện trường và chạy về hướng Huế, bỏ mặc ông Thủy bị gãy chân, đa chấn thương, xe máy hư hỏng nặng.

Công an Q.Liên Chiểu phối hợp Công an Thừa Thiên - Huế nhanh chóng truy xét, đến ngày 17.11 thì bắt được ông Dũng khi đang trốn ở Huế.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/truy-bat-nhieu-tai-xe-gay-tai-nan-nghiem-trong-roi-bo-tron-903747.html