Truy bắt người đàn bà hại đời loạt cô gái miền Tây

Nguyễn Thị Huỳnh mới bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ sau 20 năm lẩn trốn nhiều nơi...

Đối tượng Nguyễn Thị Huỳnh.

Đối tượng Nguyễn Thị Huỳnh.

Theo Công an tỉnh An Giang, Nguyễn Thị Huỳnh và Nguyễn Cộng Hòa (sinh năm - SN 1961, trú thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) cấu kết với nhau nhiều lần dẫn dắt các cô gái sang Campuchia bán vào các điểm chứa mãi dâm để hưởng lợi.

Khoảng 13h ngày 12/11/1999, Huỳnh nói Nguyễn Cộng Hòa dẫn hai em K.L (SN 1987) và L.P (SN 1984) sang bên kia biên giới Campuchia để bán vào điểm mãi dâm.

Đến 16h ngày 13/11/1999, Huỳnh đưa hai em K.L và L.P đến một quán cà phê trên địa bàn thành phố Long Xuyên để gặp và giao cho Hòa. Sau đó, Hòa dẫn hai em K.L và L.P đến xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang để chuẩn bị đưa sang Campuchia thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hay tin Hòa bị bắt, Nguyễn Thị Huỳnh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 3/2000, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Huỳnh.

Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, khoảng 18h ngày 10/1/2020, Huỳnh bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

An Long

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/truy-bat-nguoi-dan-ba-hai-doi-loat-co-gai-mien-tay-489616.html