Truy bắt nghi phạm đâm, chém 4 người bị thương rồi trốn vào rừng

Sau khi đâm, chém trọng thương 4 người, trong đó có 1 cháu bé 8 tháng tuổi, nghi phạm bỏ trốn vào rừng, hiện lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đang truy bắt.

Ngày 23/2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và Công an huyện Bình Gia tổ chức các nhóm, đưa chó nghiệp vụ vào truy lùng nghi phạm chém trọng thương 4 người dân địa phương.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đang truy bắt nghi phạm trốn trong rừng.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đang truy bắt nghi phạm trốn trong rừng.

Trước đó, chiều ngày 22/2, tại thôn Cảo Chòm, xã Hóa Thám, huyện Bình Gia (Lạng Sơn), một người đàn ông bất ngờ dùng dao đâm chém liên tiếp vào nhóm người tại địa phương khiến 4 người bị thương, trong đó có 2 nam giới, 1 phụ nữ và 1 cháu bé mới 8 tháng tuổi.

Sau khi xảy ra vụ việc, người dân đã nhanh chóng đưa người bị nạn đến bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe các nạn nhân đang dần ổn định.

Theo cơ quan chức năng, nghi phạm tên là Q, có biểu hiện tâm lý không ổn định. Sau khi gây nghi phạm đã bỏ trốn lên rừng.

Hiện, các lực lượng chức năng huy động lực lượng truy bắt nghi phạm gây án.

Văn Chương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truy-bat-nghi-pham-dam-chem-4-nguoi-bi-thuong-roi-tron-vao-rung-ar597622.html