Truy bắt nghi can đâm chết chủ nhà trọ rồi bỏ trốn

Bị chủ nhà trọ nhắc nhở vì nhậu ồn ào, Lâm Ngọc Hùng dùng dao đâm chết chủ nhà trọ rồi bỏ trốn.

Chiều 12.3, Công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đang tập trung lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cùng công an một số địa phương tiến hành điều tra, truy bắt nghi gây ra vụ án mạng trên địa bàn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ Công an H.Bảo Lâm, tối 10.3, Lâm Ngọc Hùng (34 tuổi, thuê trọ tại thôn 4, xã Lộc Tân, H.Bảo Lâm) rủ một số người bạn về ăn nhậu.

Trong lúc nhậu, Hùng cùng bạn gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến nhiều người cùng ở trọ. Sau đó, ông Nguyễn Văn Chiêm (45 tuổi, chủ nhà trọ tại thôn 4, xã Lộc Tân) đến nhắc nhở và yêu cầu Hùng cùng bạn giữ trật tự.

Lúc này, giữa Hùng và ông Chiêm xảy ra xô xát, đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Hùng dùng dao có sẵn trong phòng đâm ông Chiêm gục tại chỗ. Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Còn ông Hùng được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu, sau đó được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Sau 1 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Chiêm tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện, cơ quan công an đang tập trung lực lượng truy bắt Hùng và triệu tập những người liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Trùng Dương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/truy-bat-nghi-can-dam-chet-chu-nha-tro-roi-bo-tron-1059870.html