Truy bắt kẻ gây ra 3 vụ cướp giật tài sản

Liên tiếp trong ngày 24 và 25-3, CAH Chư Prông (Gia Lai) nhận được thông tin trình báo của người dân về việc bị một đối tượng ra tay cướp giật tài sản. Nạn nhân là những phụ nữ đi tập thể dục hoặc đi một mình khiến người dân hoang mang. Chỉ 48 giờ sau khi nhận tin báo, CAH Chư Prông đã nhanh chóng bắt giữ kẻ gây ra liên tiếp 3 vụ cướp giật trên, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Liên tiếp trong ngày 24 và 25-3, CAH Chư Prông (Gia Lai) nhận được thông tin trình báo của người dân về việc bị một đối tượng ra tay cướp giật tài sản. Nạn nhân là những phụ nữ đi tập thể dục hoặc đi một mình khiến người dân hoang mang. Chỉ 48 giờ sau khi nhận tin báo, CAH Chư Prông đã nhanh chóng bắt giữ kẻ gây ra liên tiếp 3 vụ cướp giật trên, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Tiến Duy cùng tang vật.

Đối tượng Nguyễn Tiến Duy cùng tang vật.

Sáng sớm 25-3, CAH Chư Prông nhận được tin trình báo của bà Bùi Thị M. (1963, trú thôn Hòa Yên, xã Ia Phìn, H. Chư Prông) về việc vừa bị 1 đối tượng cướp giật tài sản. Theo trình báo của nạn nhân, khi đang đi bộ gần khu vực chợ Ia Phìn (xã Ia Phìn, H. Chư Prông) thì bị một đối tượng nam thanh niên đi xe máy ép sát rồi giật sợi dây chuyền đang đeo trên cổ (trị giá khoảng 10 triệu đồng). Sau khi gây án, đối tượng rồ ga bỏ chạy về hướng xã Bàu Cạn ra Quốc lộ 19. Tuy nhiên, nạn nhân hầu như không cung cấp gì được nhiều thông tin cho cơ quan Công an bởi đối tượng ra tay quá nhanh và bà M. hoàn toàn bị bất ngờ. Ngay sau đó, CAH Chư Prông cũng nhận được thông tin của 2 nạn nhân khác về việc vào chiều tối ngày 24-3, cũng bị 1 đối tượng nam thanh niên đi xe máy ra tay cướp giật trang sức bằng vàng đeo trên cổ. 2 vụ cướp giật này chỉ cách nhau có 15 phút trên địa bàn H. Chư Prông. Cũng như bà M., 2 nạn nhân trên cũng không cung cấp thêm thông tin gì nhiều cho cơ quan Công an khi đối tượng cướp giật ra tay nhanh chóng vào thời điểm chập choạng tối.

Qua thông tin của các nạn nhân, cơ quan Công an nhận định kẻ gây ra liên tiếp 3 vụ cướp giật trong vòng chưa đầy 12 giờ trên địa bàn huyện là một. Đồng thời, trước sự việc trên gây hoang mang cho người dân khi đối tượng ra tay nhanh chóng, nạn nhân là những phụ nữ đi bộ hoặc đi xe máy một mình, CAH Chư Prông đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ. Từ phân tích bước đầu, cơ quan Công an nhận định đối tượng có thể là người nơi khác đến gây án trên địa bàn bởi đây là lần đầu trên địa bàn xảy ra vụ việc cướp giật tài sản táo tợn như vậy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ tổng hợp, điều tra, truy xét và nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp, CAH Chư Prông xác định thủ phạm gây ra 3 vụ cướp giật tài sản liên tiếp trên là Nguyễn Tiến Duy (1989, HKTT TT Phú Hòa, H. Chư Păh, Gia Lai). Đây là đối tượng từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản và vừa mới ra tù cách đây hơn 3 tháng.

Đến 15 giờ ngày 27-3, tại khu vực P. Phù Đổng (TP Pleiku, Gia Lai) Đội CSĐTTPVTTXH CAH Chư Prông phối hợp với CATP Pleiku đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Duy. Thu giữ trong người y một số tiền, Duy khai nhận là tiền bán sợi dây chuyền vàng mà Duy cướp giật vào sáng 25-3 của bà M. Tại CQĐT, Duy cúi đầu khai nhận chính y là thủ phạm gây ra 3 vụ cướp giật tài sản táo tợn trên địa bàn H. Chư Prông. Theo đó, sau khi chấp hành án phạt 9 năm tù tại trại giam Gia Trung (H. Mang Yang, Gia Lai) về tội cướp giật tài sản, đến tháng 1-2019, Duy về sinh sống tại nhà chị gái (khu vực ngã ba La Sơn, TP Pleiku). Đến khoảng 17 giờ 10 ngày 24-3, Duy lấy xe máy của anh rể rồi điều khiển vào khu vực TT Chư Prông (H. Chư Prông) với mục đích tìm các phụ nữ mang trang sức để cướp giật tài sản, bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, khi y đi đến đoạn đường 1 chiều trước Cty cao su Chư Prông (xã Ia Drang, H. Chư Prông) thấy bà Phạm Thị O. (1969, trú thôn An Hòa, xã Ia Drang) đi xe máy một mình, trên cổ có đeo 1 sợi trang sức bằng vàng. Duy vượt lên và dùng tay trái giật sợi dây chuyền trên cổ bà O. nhưng sợi dây chuyền bị đứt rơi lại tại hiện trường, nghe tiếng bà O. tri hô, Duy hoảng hốt phóng xe tháo chạy thoát thân. Thế nhưng, kẻ cướp giật táo tợn này vẫn không dừng lại, y tiếp tục chạy lòng vòng rồi trở ngược lại TT Chư Prông tìm “con mồi” khác. Khi thấy 2 người phụ nữ đi bộ trên vỉa hè, trong đó người phụ nữ đi phía ngoài có mang 1 sợi dây trang sức trên cổ. Với thủ đoạn cũ, y áp sát xe máy rồi giật sợi dây chuyền nhưng do cách vỉa hè nên y lại giật hụt lần nữa.

Với bản tính lì lợm, dù sau 2 lần cướp giật chưa thành, đối tượng Duy vẫn tiếp tục “nán” lại địa bàn H. Chư Prông để “hành động”. Cả buổi tối hôm đó, y “ẩn thân” bằng cách ngủ lại tại một đồi chè (xã Bàu Cạn, H. Chư Prông) chờ đến sáng hôm sau để tiếp tục gây án. Đến khoảng 6 giờ sáng ngày 25-3, khi đi ngang qua khu vực chợ Ia Phìn, Duy đã ra tay cướp giật 1 sợi dây chuyền của bà Bùi Thị M. Sau đó, y mang sợi dây chuyền trên bán cho 1 tiệm vàng trên địa bàn TP Pleiku lấy 6,6 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Khi y đang “tung tăng” lên phố tiêu xài thì bị cơ quan Công an bắt giữ. Hiện CQĐT CAH Chư Prông đang tạm giữ Nguyễn Tiến Duy để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trung tá Đặng Công Định, Phó Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CAH Chư Prông khuyến cáo: Để phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản, đối với phụ nữ khi đi ra đường, khi điều khiển xe máy không nên treo, móc túi xách trên xe cũng như cần có biện pháp bảo vệ, che chắn trang sức có giá trị mang trên người tránh tạo cơ hội cho các đối tượng phạm tội. Bởi không chỉ mất tài sản mà nhiều trường hợp bị té ngã ảnh hướng đến sức khỏe, tính mạng.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_204097_truy-bat-ke-gay-ra-3-vu-cuop-giat-tai-san.aspx