Truy bắt 'hotboy' cướp giật đêm mồng 3 Tết

Tối mồng 3 Tết Kỷ Hợi 2019 (ngày 7-2), trực ban CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cướp giật tài sản hết sức manh động tại địa bàn P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ).

Tối mồng 3 Tết Kỷ Hợi 2019 (ngày 7-2), trực ban CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cướp giật tài sản hết sức manh động tại địa bàn P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ). Theo trình báo của bị hại Dương Thị Quỳnh Chi (1981, trú tổ 58, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng), khoảng 22 giờ cùng ngày, khi chị cùng chồng là anh Võ Thiên Linh đi xe máy đến khu vực gần ngã ba Phan Đăng Lưu – Huỳnh Tấn Phát thì bất ngờ bị một đối tượng nam chạy xe máy từ phía sau vượt lên giật ví tiền, bên trong có 15 triệu đồng, 1 chỉ vàng SJC, 1 ĐTDĐ Iphone 7 Plus và giấy tờ tùy thân. Do đối tượng gây án ra tay bất ngờ, sau đó phóng xe máy với tốc độ cao nên vợ chồng chị Chi không đuổi kịp. Quá trình đuổi theo, chị Chi và anh Linh chỉ nhớ thủ phạm là thanh niên gầy, mặc đồ đen, điều khiển xe máy loại xe số. Đáng chú ý là sau khi gây án, đối tượng lưu thông về hướng đường Lê Thanh Nghị (Đà Nẵng) rồi mất dấu.

Phạm Dũng

Phạm Dũng

Mặc dù thời điểm xảy ra vụ cướp giật đúng vào những ngày Tết Nguyên đán, nhà nhà vui xuân đón Tết nhưng BCH CAQ Cẩm Lệ vẫn chỉ đạo Đội CSHS khẩn trương vào cuộc xác minh, tổ chức truy xét nóng thủ phạm gây án. Các CBCS tham gia phá án tạm gác lại niềm vui riêng, tập trung tổ chức xác minh, lần theo hướng kẻ cướp tẩu thoát để thu thập chứng cứ. Từ lời khai của bị hại và tổ chức nhận diện hình ảnh trích xuất thông qua camera an ninh trên dọc tuyến đường mà đối tượng gây án chạy trốn, CAQ Cẩm Lệ thấy nổi lên đối tượng Phạm Dũng (1992, trú tổ 20, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu). Dũng có nhiều đặc điểm trùng khớp với nhân dạng đối tượng gây án và bất minh về kinh tế kể từ sau khi xảy ra vụ cướp giật. Đi sâu tìm hiểu về nhân vật này, CAQ Cẩm Lệ phát hiện, Dũng từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và 2 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Bản thân Dũng vừa mới ở trung tâm cai nghiện ma túy bắt buộc về địa phương cư trú chưa đầy 1 tháng, chưa có công ăn việc làm.

Nghi can đã lộ diện, song việc truy tìm Dũng trong thời điểm Tết Nguyên đán là điều không dễ dàng. Bởi sau khi về địa phương, Dũng ít khi xuất hiện tại nhà, thường tụ tập cùng chúng bạn di chuyển nhiều nơi. Được sự phối hợp, giúp đỡ của Đội CSHS CAQ Hải Châu và CAP Hải Châu 2, ngày 20-2, CAQ Cẩm Lệ phát hiện, triệu tập Phạm Dũng để làm rõ về một số vấn đề liên quan đến vụ cướp giật xảy ra trong đêm 7-2. Tại CAQ Cẩm Lệ, ban đầu Dũng không thừa nhận hành vi sai phạm, song không thể giải thích được chiếc ĐTDĐ loại Iphone 7 Plus màu đen đang sử dụng ở đâu mà có. Trước những chứng cứ đấu tranh hết sức thuyết phục, Dũng biết chuyện xấu xa của mình gây ra đã bại lộ nên thành khẩn nhận tội.

Bước đầu Dũng khai nhận, bản thân mới ở trung tâm cai nghiện ma túy về, không có tiền tiêu xài trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Khoảng 22 giờ ngày 7-2, Dũng điều khiển xe máy loại Exciter BKS 43K1-174.40 thuê từ trước đi trên các tuyến phố nội thành Đà Nẵng tìm “con mồi”. Mục tiêu của Dũng là những phụ nữ đi du xuân về bằng xe máy, có mang theo tài sản nhưng để sơ hở. Khi đến đường 30-4 (TP Đà Nẵng), Dũng phát hiện vợ chồng chị Chi đi xe máy, có mang theo ví da. Dũng âm thầm bám theo sau chờ cơ hội ra tay giật ví da của chị Chi. Khi đến gần ngã ba Phan Đăng Lưu – Huỳnh Tấn Phát (TP Đà Nẵng) thấy đường vắng người, Dũng cho xe vượt lên áp sát bên trái, giật ví tiền của chị Chi. Gây án thành công, Dũng điều khiển xe tốc độ cao về hướng đường Lê Thanh Nghị, sau đó sử dụng chính ĐTDĐ của nạn nhân làm phương tiện liên lạc, số tiền còn lại tiêu xài cá nhân hết cho đến ngày bị phát hiện bắt giữ.

Từ lời khai của Dũng, CAQ Cẩm Lệ tiến hành tổ chức xác minh, tạm giữ 1 ĐTDĐ, 1 xe máy BKS 43K1-174.40 và số tiền 1.960.000 đồng để tiếp tục đấu tranh. Và trong ngày 20-2, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Dũng thời hạn 4 tháng để điều tra, xử lý về tội “Cướp giật tài sản”.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_202703_.aspx