Truy bắt gã đàn ông chuyên chuốc thuốc mê cướp xe máy

Tho đóng giả đi tìm con gái, dẫn dắt tài xế xe Grab đến các quán nước vắng người, bỏ thuốc mê vào nước cho các nạn nhân uống rồi cướp xe máy, tài sản...

Võ Văn Tho cùng tang vật.

Võ Văn Tho cùng tang vật.

Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) mới truy bắt được Võ Văn Tho (43 tuổi, ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Tho thường trực tiếp tìm đến các tài xế chạy xe ôm Grab, đóng giả đi tìm con gái bị lừa gạt làm tiếp viên quán cà phê, yêu cầu chở đi lòng vòng các quận, huyện vùng ven. Tho dẫn dụ xe ôm đến những quán vắng vẻ, bỏ thuốc mê vào nước mời tài xế uống, rồi lấy xe máy và tài sản khác của nạn nhân.

Ngày 15/12, Tho thuê một người đàn ông chạy Grab ở Bình Dương chở đến địa bàn xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn, TP HCM), Thọ nói tài xế tấp vào một quán nước ở đường Song Hành. Trong lúc ngồi nghỉ, Tho bỏ thuốc mê vào ly nước của ông lái xe rồi chiếm tài sản và xe máy của nạn nhân.

Ngày 17/12, Tho tiếp tục "điều" một xe ôm khác từ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đến xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn và cũng cướp xe máy của nạn nhân .

Trưa 19/12, bằng thủ đoạn tương tự, Tho dẫn dắt anh Nguyễn Tiến T. (45 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đến quán cà phê võng trên đường DC13 (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú). Tho vờ kêu đau đầu, thừa lúc anh T đi mua thuốc giúp, Tho bỏ thuốc mê vào ly nước của anh T. Anh T ngấm thuốc, bị Tho lấy xe, ví tiền.

Qua trình báo của nạn nhân, Công an huyện Hóc Môn truy bắt được Tho khi nghi phạm đang trong nhà trọ ở quận Bình Tân.

Tho khai, ngoài các vụ trên, đối tượng dùng thuốc mê thực hiện 2 vụ chiếm đoạt tài sản khác.

Tho có 2 tiền án cướp tài sản, ra tù từ năm 2017.

H. Xuân (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/truy-bat-ga-dan-ong-chuyen-chuoc-thuoc-me-cuop-xe-may-564028.html