Truy bắt đối tượng mang súng chống đối lực lượng CSGT

Bất chấp tín hiệu yêu cầu dừng xe của lực lượng CSGT, 2 đối tượng vẫn tiếp tục bỏ chạy. Thậm chí, chúng điều khiển xe ô-tô tông vào xe chuyên dụng để tẩu thoát. Sau hàng chục ki-lô-mét bám sát, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ thành công 2 đối tượng trên. Ngày 18-11, CATX Ayun Pa (Gia Lai) đã tạm giữ 2 đối tượng: Nguyễn Văn Chiến (1984, trú tại P. Ia Kring, TP Pleiku, Gia Lai) và Nguyễn Công Minh (1994, trú H. Phù Cát, Bình Định) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Tàng trữ súng tự chế”.

Đối tượng Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Công Minh.

Đối tượng Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Công Minh.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 16-11, Tổ chuyên đề xử lý nồng độ cồn thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Gia Lai, do Thiếu tá Trần Nam Trung – Phó đội trưởng làm Tổ trưởng phối hợp với CAH Phú Thiện thực hiện nhiệm vụ xử lý nồng độ cồn tại Km144+400 Quốc lộ 25 (đoạn qua TT Phú Thiện, H. Phú Thiện, Gia Lai). Lúc này, phát hiện chiếc xe ô-tô hiệu Mazda CX-5 BKS 77A – 091.97 (lưu thông từ hướng Gia Lai – Phú Yên), Tổ chuyên đề ra tín hiệu dừng xe kiểm tra theo quy định. Thế nhưng, lái xe không chấp hành mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy về hướng TX Ayun Pa. Trước sự việc trên, nhận thấy chiếc xe có nhiều nghi vấn, Đại úy Phạm Công Kiên và Đại úy Nguyễn Quang Biên – cán bộ Phòng CSGT xin ý kiến đồng chí tổ trưởng dùng xe ô-tô chuyên dụng bám theo sát xe trên. Đồng thời, báo cáo về lãnh đạo đơn vị và thông báo cho CATX Ayun Pa, các tổ công tác thuộc Phòng CSGT trên tuyến Quốc lộ 25 phối hợp hỗ trợ.

Dù phát hiện lực lượng CSGT phía sau liên tục ra tín hiệu nhưng đối tượng vẫn điều khiển xe ô-tô bỏ chạy. Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông phía trước, tổ công tác liên tục sử dụng đèn, còi hiệu, loa cầm tay yêu cầu lái xe dừng xe và chấp hành yêu cầu kiểm tra. Đồng thời, tổ công tác cũng kiên quyết bám sát chiếc xe ô-tô khả nghi trên. Thế nhưng, đối tượng điều khiển xe ô-tô BKS 77A – 091.97 vẫn tiếp tục tăng tốc. Thậm chí, đối tượng điều khiển liên tục lạng lách, đánh võng, chèn ép xe chuyên dụng của lực lượng CSGT. Không những thế, chúng còn điều khiển xe chạy sát vào lề đường để gây bụi mù mịt nhằm cản trở lực lượng truy đuổi.

Phương tiện cùng các tang vật liên quan.

Do thời điểm này trên tuyến Quốc lộ 25 đông người dân và phương tiện qua lại, tổ công tác chỉ bám sát theo và liên tục ra tín hiệu. Khi đến địa bàn TX Ayun Pa, đối tượng tiếp tục điều khiển xe ô-tô vượt đèn tín hiệu giao thông rồi chạy vào Tỉnh lộ 668 hướng đi Đắk Lắk. Sau nhiều lần bám đuổi và đối tượng tìm cách ép chiếc xe chuyên dụng của tổ công tác xuống vực, nhận thấy đây là đoạn đường vắng, ít phương tiện, tổ công tác đã mưu trí, dũng cảm vượt lên phía trước dừng được chiếc xe ô-tô BKS 77A – 091.97. Bất chấp yêu cầu dừng xe kiểm tra, đối tượng điều khiển xe vẫn ngồi trên xe và hạ cửa kính xuống có lời lẽ chửi bới, lăng mạ các cán bộ trong tổ công tác. Sau đó, đối tượng điều khiển xe tiếp tục đâm vào xe chuyên dụng của lực lượng CSGT gây hư hỏng rồi tiếp tục tháo chạy về hướng TX Ayun Pa.

Lúc này, được sự phối hợp của CATX Ayun Pa, sau hơn 30km truy đuổi, đến ngã tư đường Trần Hưng Đạo – Hùng Vương (TX Ayun Pa), lực lượng CATX Ayun Pa và Phòng CSGT CA tỉnh Gia Lai đã dừng được phương tiện. Lúc này, 2 đối tượng trên chiếc xe ô-tô ra ngoài, khóa cửa xe lại rồi tiếp tục la lối, chống đối lực lượng Công an. Trước tính chất côn đồ, manh động và xem thường pháp luật, CATX Ayun Pa đã đưa 2 đối tượng cùng phương tiện về trụ sở để làm việc.

Tại CATX Ayun Pa, các đối tượng được xác định là: Nguyễn Văn Chiến (1984) và Nguyễn Công Minh (1994), đồng thời xác định Chiến là đối tượng đã điều khiển phương tiện. Tiến hành kiểm tra ô-tô BKS 77A – 091.97, lực lượng Công an phát hiện trên xe có 1 khẩu súng tự chế (dạng súng hoa cải), 4 viên đạn, 1 kiếm tự chế (dài 60cm), 1 gậy bóng chày bằng kim loại và 1 bộ dụng cụ đánh bài hình thức bầu, cua. Hiện, CATX Ayun Pa đã tiến hành tạm giữ 2 đối tượng cùng các tang vật, phương tiện liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_234825_truy-bat-doi-tuong-mang-sung-chong-doi-luc-luong-csgt.aspx