Truy bắt đối tượng lừa 6 thanh, thiếu niên đưa sang Trung Quốc

Vì mong muốn có việc nhẹ, lương cao, 6 thanh, thiếu niên bị Hoang lừa đưa sang Trung Quốc. Khi đến biên giới Việt – Trung, lực lượng chức năng phát hiện nhưng chỉ giải cứu được 4 nạn nhân.

Sáng 22/3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị này đang hoàn thành các thủ tục để đưa 4 thanh, thiếu niên vừa được giải cứu về nhà. Đối tượng lừa các nạn nhân được xác định là Hoàng Công Hoang (42 tuổi), trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Giải cứu 4 nạn nhân bị lừa sang Trung Quốc.

Năm 2017, Hoang vào huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khai thác vàng. Hoang vạch kế hoạch “mời gọi” các thanh, thiếu niên tại địa phương sang Trung Quốc. Hoang nói với mọi người, có quen 1 ông chủ tại Hà Nội muốn thuê người làm với việc nhẹ, lương cao.

Có 6 người đã tin lời nên đi theo Hoang gồm: Hồ Văn Đ. (15 tuổi), Hồ Văn T., Hồ Văn Th. (cùng 18 tuổi), Tà Cào V., Hồ Văn M. (cùng 19 tuổi) và Hồ Văn D. (24 tuổi), tất cả cùng trú xã Trà Cang, huyện Nam Trà My. Ngày 6/3, sau khi đến Thái Nguyên, Hoang dẫn cả nhóm lên tỉnh Lạng Sơn rồi tìm cách đưa sang Trung Quốc.

Ngày 10/3, cả 6 nạn nhân được đưa đến biên giới Việt – Trung ở địa phận Lạng Sơn thì bị cơ quan chức năng ngăn chặn. Tuy nhiên, chỉ có 4 nạn nhân được giải cứu là M., T., Đ., Th. Riêng 2 nạn nhân còn lại đã sang Trung Quốc.

Đối tượng Hoang cũng bỏ trốn sang Trung Quốc. 4 nạn nhân được giải cứu đang ở trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam chăm sóc.

Hiện, công an đang phối hợp với phía cơ quan chức năng Trung Quốc giải cứu các nạn nhân còn lại và truy bắt đối tượng Hoang.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/truy-bat-doi-tuong-lua-6-thanh-thieu-nien-dua-sang-trung-quoc-a363255.html