Truy bắt đối tượng giết người, cố ý gây thương tại Bắc Trà My

Hải dùng súng tự chế tấn công khiến 1 người tử vong và ba nạn nhân khác bị thương trong 2 vụ tấn công vào tối 26/11.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30’ tối 26/11/2020, đối tượng Đỗ Xuân Hải (SN 1980; trú Thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) mang súng tự chế và dao đến nhà bà T.T.L. (SN 1965; trú tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My).

Tại đây, Hải dùng súng bắn vào ngực chị T.T.L.N (SN 1982, con ruột bà L.), dùng dao chém bà L. và em T.Đ.H (SN, con chị N.). Sau đó, Hải bỏ lại 01 súng và rời khỏi hiện trường.

Hải (ảnh nhỏ) và khẩu súng tự chế y bỏ lại hiện trường sau hai vụ nổ súng vào tối 21/6.

Hải (ảnh nhỏ) và khẩu súng tự chế y bỏ lại hiện trường sau hai vụ nổ súng vào tối 21/6.

Sau khi gây án tại địa điểm trên, đối tượng Hải tiếp tục mang súng tự chế khác đến nhà của ông Đ.T.T. (SN 1971; thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My - cách nhà bà L khoảng 700m). Y ra tay bắn ông T. khi ông đang ngồi trong nhà và bỏ lại 01 súng và 01 xe máy, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hậu quả, ông T. chết tại chỗ, bà L, chị N và em H bị thương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

N.T

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/truy-bat-doi-tuong-giet-nguoi-co-y-gay-thuong-tai-bac-tra-my-d141858.html