Truy bắt đối tượng chém người gây thương tích 41%

Công an huyện Tân Trụ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện trường vụ án cố ý gây thương tích. Ảnh: Hải Đường

Hiện trường vụ án cố ý gây thương tích. Ảnh: Hải Đường

Chiều 24/7, ông Nguyễn Văn Bình (SN 1975, ngụ ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ (Long An) cho biết, đã gửi đơn đề nghị xử lý đối tượng cố ý gây thương tích với tỷ lệ 41%.

Theo đơn trình bày của ông Bình, khoảng 19h ngày 20/5, ông điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Văn Vịnh để về nhà. Khi đến đoạn thuộc ấp Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ gặp ô tô của Võ Ngọc Vân (SN 1972, ngụ cùng địa phương) đang đậu chiếm hết phần đường. Thấy vậy, ông Bình yêu cầu chủ xe ô tô đậu tránh một bên để cho xe qua lại được thuận lợi thì xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng với nhau. Cùng lúc, một đối tượng tên Tí (chưa rõ họ và địa chỉ) từ trong nhà của ông Vân chạy ra dùng dao chém nhiều nhát vào người ông Bình khiến ông bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, điều trị hơn 21 triệu đồng. Vụ việc đã được Công an huyện Tân Trụ vào cuộc, đồng thời đưa ông Bình đi gám định tỷ lệ tổn thương cơ thể, làm cơ sở xử lý vụ án hình sự.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Nguyễn Văn Chí, Trưởng Công an huyện Tân Trụ (Long An) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. “Tuy nhiên, đến nay hơn 2 tháng, Cơ quan này dù đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ nhưng vẫn chưa truy tìm được đối tượng tên Tí cũng như địa chỉ”, Đai tá Chí cho biết

Hải Đường

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/truy-bat-doi-tuong-chem-nguoi-gay-thuong-tich-41-d265604.html