Truy bắt đối tượng buôn bán ma túy và đồ chơi trẻ em nguy hiểm

Sáng ngày 5/5, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý hơn 20 đối tượng liên quan đến một tụ điểm chuyên chia nhỏ ma túy bán cho các con nghiện.

Trước đó, ngày 1/5, sau một thời gian nắm tình hình và từ lời khai của nhiều đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy đã bị bắt, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Buôn Ma Thuột đã có đủ căn cứ để bắt và khám xét nơi ở của Nguyễn Đức Huy (38 tuổi) trú tại xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây là tụ điểm chuyên chia nhỏ ma túy bán cho các con nghiện hoạt động phức tạp, được lực lượng Công an theo dõi trong một thời gian dài. Tại nhà Nguyễn Đức Huy, Công an thu giữ 12 gói nilon chứa ma túy đá, một cân tiểu ly dùng để chia ma túy. Bước đầu, Công an đã làm rõ, Nguyễn Đức Huy là đối tượng nghiện ma túy từ nhiều năm nay, để có tiền Nguyễn Đức Huy cùng vợ là Nguyễn Thị Thanh Thùy (25 tuổi) thường xuyên mua ma túy về chia nhỏ bán lại cho các con nghiện để kiếm lời. Liên quan đến tụ điểm ma túy phức tạp này, Công an TP Buôn Ma Thuột đã đưa hơn 20 đối tượng về trụ sở làm việc.

Đến sáng nay, 5/5, Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Các đối tượng còn lại đang tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý.

Các đối tượng tại công an

Các đối tượng tại công an

Cùng ngày hôm nay, đội Cảnh sát Kinh tế Công an, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ để xử lý một vụ mua bán súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm. Trước đó, ngày 4/5 đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được tin báo của người dân tại đường thôn 2, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột có 1 đối tượng bán đồ chơi trẻ em dạng súng, nguy hiểm.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an xã Hòa Thuận tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Nguyễn Hòa (19 tuổi) trú tại xã Hòa Thuận đang chạy xe máy chở 55 khẩu súng nhựa các loại, 1kg đạn bi nhựa, 30 vỉ đạn pháo nổ.

Bước đầu, Nguyễn Hòa khai nhận, thông qua mạng xã hội đã đặt mua số súng nhựa đồ chơi trẻ em trên với giá từ 170 nghìn đồng đến 230 nghìn đồng/khẩu. Sau đó, Nguyễn Hòa đưa về bán lại với giá từ 230 nghìn đồng đến 400 nghìn đồng/khẩu. Trong lúc, Nguyễn Hòa đang chở số súng đồ chơi trên đi giao cho người mua thì bị Công an phát hiện, bắt quả tang.

Tang vật vụ việc

Hiện cơ Công an TP Buôn Ma Thuột đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Hòa theo quy định tại Khoản 4, Điều 10, Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ về "Sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm".

LN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/truy-bat-doi-tuong-buon-ban-ma-tuy-va-do-choi-tre-em-nguy-hiem-20210505171321087.htm