Truy bắt đối tượng bỏ chạy khi bị kiểm tra vận chuyển pháo trái phép

Nguyễn Văn Triển đã vứt bao xác rắn màu cam chứa 10 cối pháo hoa và bỏ chạy khi bị lực lượng chức kiểm tra. Truy bắt và tiến hành khám xét nhà ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu thêm 9 hộp pháo.

Vào khoảng 15h30' ngày 31/01/2021, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có đối tượng Nguyễn Văn Triển (SN 1994), trú tại xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ Anđiều khiển xe mô tô nhãn hiệu Futirfi màu đen xám biển kiểm soát 37z9- 8728 trên Quốc lộ 48E thuộc địa phận xã Long Thành đang chở pháo nổ.

Đối tượng Nguyễn Văn Triển và tang vật thu giữ. Ảnh: Lê Hoàn

Đối tượng Nguyễn Văn Triển và tang vật thu giữ. Ảnh: Lê Hoàn

Nhận được tin báo, tổ công tác Công an huyện Đô Lương đã tiến hành kiểm tra thì đối tượng Nguyễn Văn Triển đã vứt bao xác rắn màu cam và bỏ chạy, tang vật thu giữ là 10 cối pháo hoa. Sau đó, tổ công tác đã nhanh chóng truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Triển và tiến hành khám xét nhà đối tượng thu thêm 1 bao xác rắn màu cam có chứa 9 hộp pháo.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Triển khai nhận đã mua 19 hộp pháo hoa trên của một đối tượng tên Tuấn ở xã Xuân Thành, huyện Yên Thành với giá 15 triệu đồng, đang trên đường vận chuyển về nhà cất giấu thì bị lực lượng Công an huyện Đô Lương phát hiện và bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ. Tổng trọng lượng 19 cối là khoảng 30 kg pháo.

Hiện Công an huyện Đô Lương đang điều tra xử lý theo quy định.

Lê Hoàn

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/truy-bat-doi-tuong-bo-chay-khi-bi-kiem-tra-van-chuyen-phao-trai-phep-281674.html