Truy bắt đối tượng bị truy nã về tội vận chuyển hàng cấm

Ngày 8/6, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Bình, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, bắt thành công một đối tượng đang bị truy nã về tội Vận chuyển hàng cấm.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Đình Núi (SN 1981), trú xã Hưng Thủy, bị truy nã về tội Vận chuyển hàng cấm theo quyết định truy nã, lệnh truy nã số 08, ngày 23/5 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Hồ sơ vụ án thể hiện, vào ngày 22/10/2018, Nguyễn Đình Núi vận chuyển 12kg pháo nổ từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Quảng Trị đã bị lực lượng bộ đội Biên phòng, Hải Quan bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Đình Núi (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình).

Đối tượng Nguyễn Đình Núi (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình).

Nguyễn Đình Núi sau đó bị Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khởi tố về tội Vận chuyển hàng cấm nhưng không giam giữ. Trong thời gian về tại địa phương, Núi không chấp hành các quy định của pháp luật mà đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Sau nhiều lần triệu tập vắng mặt, đến ngày 23/5, Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Đình Núi.

Sau một thời gian tích cực truy tìm, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt được Nguyễn Đình Núi bàn giao cho Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngô Thị Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truy-bat-doi-tuong-truy-na-ve-toi-van-chuyen-hang-cam-a437220.html