Truy bắt đối tượng bị trinh sát bắn vào đùi vẫn cướp xe máy tẩu thoát

Bị cảnh sát truy đuổi và bắn vào đùi, đối tượng vẫn cướp xe người dân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngày 10/10, Đội 3 – Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao Hà Minh Thuận (Tự Chảy), SN 1985, ngụ quận Bình Tân (TP.HCM) cho Công an quận 5 để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Lực lượng cũng đang truy bắt nghi can Lưu Hoàng Phong (SN 1991), ngụ quận Tân Phú.

Hiện Đội 3 – PC02 đang phối hợp cùng các cơ sở y tế, nơi khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố tiến hành rà soát, phát hiện các đối tượng bị thương do súng đạn.

Cơ quan công an thông báo, các bị hại bị cướp mời liên hệ Đội CSHS Đặc Nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, 96 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 để hỗ trợ điều tra.

Báo Dân Trí đưa tin, trưa 9/10, các trinh sát Đội 3 tuần tra chống cướp giật phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn ở khu vực giao lộ Nguyễn Tri Phương – Hòa Hảo (quận 10) nên đã bám theo.

Các đối tượng liên quan đến vụ cướp giật.

Đến trước số 421 Ngô Gia Tự ở phường 9, quận 5, 2 đối tượng áp sát, giật chiếc dây chuyền của người phụ nữ ngồi trên xe máy rồi tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra tiến hành truy đuổi và đạp ngã xe 2 tên cướp, khống chế được đối tượng cầm lái.

Tuy nhiên, tên cướp còn lại tên Phong tháo chạy được. Các trinh sát tiếp tục đuổi theo nhưng bị tên này xịt hơi cay vào mặt.

Nguồn tin trên báo Infonet, sau 3 tiếng súng chỉ thiên, đối tượng vẫn ngoan cố. Trinh sát buộc phải nổ 2 phát súng trúng vào đùi bên trái và đùi bên phải của đối tượng.

Dù trúng đạn, tên này lợi dụng lúc cảnh sát bị cay mắt không nhìn thấy tiếp tục bỏ chạy và lấy chiếc xe máy Wave BKS 61N8-4335 của người dân tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, đối tượng bị bắt là Hà Minh Thuận. Thuận khai nhận đã cùng Lưu Hoàng Phong thực hiện vụ cướp trên. Qua đấu tranh, Thuận khai nhận đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp trên đường Lý Chiêu Hoàng (quận 6) và Tỉnh lộ 10 (quận Bình Tân) trong buổi sáng 9/10 cùng Phong.

Được biết, Thuận từng có 3 tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Cảnh sát thu giữ phương tiện gây án là xe máy BKS 59S2 – 956.78 cùng 1 túi xách màu đen, bên trong có 1 ĐTDĐ Nokia màu đen, 1 dao bấm bằng kim loại dài khoảng 25cm, 2 điện thoại iPhone 6, 7 Plus cùng hàng chục triệu đồng.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truy-bat-doi-tuong-bi-trinh-sat-ban-vao-dui-van-cuop-xe-may-tau-thoat-a406973.html